Ba Lan nêu lý do không trục xuất Đại sứ Nga dù quan hệ đang căng thẳng

Quan hệ ngoại giao giữa Nga và Ba Lan thường xuất hiện căng thẳng, đặc biệt kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Tuy nhiên, hai bên vẫn không trục xuất đại sứ của nhau.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki. Ảnh: PAP

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki. Ảnh: PAP

Các trang tin UrduPoint và Sputnik ngày 16/5 dẫn lời Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết, nước này không trục xuất đại sứ Nga vì quyết định như vậy chưa được đưa ra ở cấp độ NATO hoặc EU.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Morawiecki nêu rõ: "Trục xuất một đại sứ là điều rất dễ dàng, nhưng sau đó Nga sẽ trục xuất đại sứ của chúng tôi. Chắc chắn, trong tình huống như vậy, mức độ trao đổi thông tin giữa hai bên sẽ càng trở nên khó khăn hơn".

Nhà lãnh đạo Ba Lan cho biết thêm: "Có nhiều đại sứ (Nga) ở các quốc gia khác nhau. Toàn bộ NATO đã không thực hiện một bước như vậy, giống như EU và chúng tôi cũng không thực hiện một bước như vậy".

Ba Lan và Nga, hai nước có quan hệ ngoại giao thường căng thẳng trong thời gian gần đây, đặc biệt kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, mới đây đã trao đổi công hàm phản đối liên quan đến việc chính quyền thành phố Warsaw tịch thu tòa nhà trường học tại Đại sứ quán Nga và vụ máy bay chiến đấu Su-34 của Nga chặn một máy bay tuần tra của Ba Lan ở Biển Đen.

Sau khi chính quyền Ba Lan tịch thu tòa nhà trường học tại Đại sứ quán nước này ở Warsaw, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moskva có quyền cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ba Lan, nhưng điều này sẽ ảnh hưởng chủ yếu đến những người Nga đang sinh sống và làm việc tại Ba Lan.

Công Thuận/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ba-lan-neu-ly-do-khong-truc-xuat-dai-su-nga-du-quan-he-dang-cang-thang-20230516183520435.htm