Ba Lan: Nga triển khai radar lỗi thời ở Donbass

Báo chí phương Tây ngày càng nói nhiều về việc có thể sáp nhập miền Đông Ukraine.

Tạp chí Defense 24 đưa tin về việc triển khai hệ thống radar của Nga trên lãnh thổ Donbass. Theo tác giả người Ba Lan, điều này có thể cho thấy những kế hoạch lâu dài của Nga trong việc chiếm toàn bộ lãnh thổ miền đông Ukraine.

Theo nhà quan sát người Ba Lan, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đã xác định thực tế về việc xây dựng hệ thống cảnh báo radar ở khu vực Donbass. Mặc dù DPR và LPR không thuộc Liên bang Nga về mặt lãnh thổ, nhưng các phương tiện truyền thông Ba Lan tin rằng chính các chuyên gia quân sự Nga đã triển khai các radar của họ ở đó. Các hệ thống như vậy hiện đã được lắp đặt ở các khu vực Bugaevka, Alchevsk, Donetsk, Gorlovka và Debaltsevo.

Ảnh minh họa.

Tác giả người Ba Lan đang phân vân không hiểu vì sao nên đặt trạm radar ở khu vực lâu nay không có người lái và đưa ra quan điểm của mình. Có thể, một động thái như vậy sẽ cho phép quân đội Nga do thám các máy bay không người lái OSCE. Hơn nữa, nó không vi phạm các thỏa thuận Minsk đã thiết lập.

Nhưng tình hình có vẻ không đơn giản, bởi vì trạm radar được vận hành bởi quân đội Nga. Hệ thống radar được triển khai ở Donbass đáng chú ý vì sự lạc hậu về công nghệ của nó. Các radar hiện đại hơn hiện đang được phục vụ trong quân đội Nga.

Ấn bản tiếng Ba Lan đề cập đến trạm radar Danube nằm ở vùng Donetsk. Với sự trợ giúp của nó, sẽ khá khó khăn để phát hiện các vật thể như máy bay không người lái.

Đáng lo ngại hơn nữa là một trong những báo cáo của OSCE cho năm 2020 đề cập đến việc triển khai các hệ thống tác chiến điện tử trong khu vực Mospino. Ba hệ thống radar đã được sử dụng ở đây cùng một lúc - R-934U Sinitsa, RB-636AM2 Svet-KU và R-330 Zhitel - Defense 24 đưa tin.

Ấn phẩm của Ba Lan không thể xác định lý do tại sao Nga cung cấp hệ thống radar và tác chiến điện tử cho Donbass. Nhưng tài liệu cho thấy rõ ràng một dấu hiệu về khả năng sát nhập lãnh thổ miền đông Ukraine.

Những tuyên bố như vậy thích được sử dụng trong cuộc đối thoại với Kiev, các đối tác phương Tây "cao cấp" của họ.

Trong phần bình luận dưới bài báo của truyền thông Ba Lan, một độc giả cho rằng Nga có kế hoạch chiếm khu công nghiệp Mariupol, nơi sẽ nối liền lãnh thổ Crimea và Donbass.

Mặc dù có nhiều nhà bình luận hoài nghi hơn, chẳng hạn, một trong số họ viết: Tôi hy vọng rằng Ba Lan sẽ không tham gia vào cuộc xung đột này, sự hỗ trợ duy nhất có thể chấp nhận được từ phía Ukraine là gửi lính nghĩa vụ Ukraine sống ở Ba Lan.

Doanh Doanh (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ba-lan-nga-trien-khai-radar-loi-thoi-o-donbas/20210326045338197