Ba Lan sẽ cho Đức triển khai hệ thống Patriot trên lãnh thổ

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết nước này đang chuẩn bị để Đức triển khai hệ thống phòng không Patriot trên lãnh thổ Ba Lan, sau khi Berlin từ chối chuyển chúng đến Ukraine.

Vào tháng 11, Đức đã đề nghị cung cấp cho Ba Lan hệ thống Patriot để giúp bảo vệ không phận nước này sau khi một tên lửa đi lạc rơi xuống ngôi làng ở Ba Lan khiến hai người thiệt mạng.

Hệ thống Patriot. Ảnh: Getty Images

Hệ thống Patriot. Ảnh: Getty Images

Bộ trưởng Blaszczak ban đầu nói rằng ông chấp nhận đề nghị cung cấp Patriot từ Đức, song ông cho rằng hệ thống này nên được đặt ở Ukraine. Tuy nhiên, Đức đã từ chối điều này.

“Sau khi thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Đức, tôi khá thất vọng về quyết định từ chối hỗ trợ cho Ukraine. Việc triển khai hệ thống Patriot ở phía Tây Ukraine sẽ giúp tăng cường an ninh của Ba Lan và Ukraine”, ông Blaszczak chia sẻ trên Twitter vào tối 6/12 (giờ địa phương).

“Vì vậy, chúng tôi tiến hành sắp xếp để đặt các hệ thống Patriot ở Ba Lan và kết nối chúng với hệ thống chỉ huy của chúng tôi”, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nói.

Trước đó, Đức nói rằng hệ thống Patriot dự kiến gửi cho Ba Lan là một phần của hệ thống phòng không tích hợp của NATO và chỉ được triển khai trên lãnh thổ NATO.

Theo các nhà quan sát, việc NATO đưa Patriot tới sát biên giới với Ukraine là dấu hiệu cho thấy Ba Lan ngày càng lo ngại những rủi ro về an ninh, cũng như nguy cơ cuộc xung đột lan rộng.

“Điều gì sẽ xảy ra nếu radar của chúng ta thấy tên lửa đang bay tới và tên lửa cần phải được đánh chặn bên trong lãnh thổ Ukraine”, Jacek Bartosiak, người đứng đầu nhóm nghiên cứu Chiến lược và Tương lai tại Warsaw lưu ý./.

Mai Trang/VOV.VN (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ba-lan-se-cho-duc-trien-khai-he-thong-patriot-tren-lanh-tho-post988995.vov