Ba Lan tiếp nhận xe tăng cực mạnh từ Đức, sẵn sàng đối trọng với T-14 Armata Nga

Theo Defense News, Quân đội Ba Lan vừa chính thức tiếp nhận 2 chiếc Leopard 2PL đầu tiên được nâng cấp từ phiên bản xe tăng Leopard 2A4. Đây được đánh giá là dòng xe cực mạnh đủ sức đối đầu với cả T-14 Armata.

Đây là những chiếc tăng đầu tiên nằm trong hợp đồng 605,7 triệu USD để nâng cấp 128 xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Leopard 2A4 của Ba Lan lên chuẩn mới Leopard 2PL.

Ba Lan đã mua 128 xe tăng Leopard 2A4 từ kho dự trữ của Quân đội Đức hồi tháng 1-2002.

Những xe tăng này được trang bị cho Lữ đoàn kỵ binh thiết giáp số 10 - đơn vị thường xuyên thực hiện những cuộc diễn tập gần Nga.

Theo điều khoản được ký kết trong hợp đồng nâng cấp, toàn bộ 128 chiếc Leopard 2A4 sẽ được nâng cấp xong vào năm 2020.

Xe tăng được nâng cấp tháp pháo, được hiện đại hóa lớp giáp tương đương với những dòng xe tăng hiện đại hàng đầu thế giới.

Hợp đồng trên bao gồm nâng cấp khung gầm, tháp pháp và các thiết bị khác của xe tăng lên mức F6 và hiện đại hóa hệ thống mô phỏng huấn luyện xe tăng cho Ba Lan.

Gói nâng cấp mới sẽ bao gồm một tháp pháo xe tăng được hiện đại hóa lớp giáp, trong khi trọng lượng không được vượt quá 60 tấn cho biến thể Leopard 2PL.

Tháp pháo, cấu trúc ghế ngồi và hệ thống vũ khí như pháo và súng máy ở Leopard 2NG đều sử dụng điều khiển điện tử.

Hệ thống súng máy điều khiển từ xa cho phép xạ thủ nhắm bắn ngay trong xe.

Điều này giữ tính mạng cho xạ thủ, đồng thời đem lại hiệu quả tác chiến cao hơn.

Động cơ của xe được thay thế bằng loại turbocharged với công suất lên tới 1.500 mã lực, xe cũng được trang bị một hộp số tự động với 4 số tiến và 2 số lùi, tốc độ tối đa của Leopard 2NG vào khoảng 68 km/h.

Xe cũng được tăng cường khả năng phòng thủ với rất nhiều lựu đạn khói bố trí xung quanh thân xe.

Các cơ cấu phóng đạn khói này bao gồm cả cố định và không cố định, điểm yếu của cơ cấu này đó là nó vẫn cần nạp đạn từ bên ngoài.

Xung quanh xe được trang bị một số hệ thống cảm biến, giúp báo hiệu cho kíp lái khi xe bị khóa bắn bởi các loại vũ khí hiện đại.

Các cảm biến xung quanh xe để thu nhận tín hiệu laser từ đối phương khi bị khóa bắn.

Ngoài giáp tăng cường, xe được trang bị thêm giáp lồng ở khu vực hông sau và đuôi tháp pháo.

Được biết, Leopard 2PL khá tương đồng với phiên bản Leopard 2NG được làm riêng cho Thổ Nhĩ Kỳ và phiên bản Leopard Revolution dùng trong lục quân Đức.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-ba-lan-tiep-nhan-xe-tang-cuc-manh-tu-duc-san-sang-doi-trong-voi-t14-armata-nga/856127.antd