Ba Lan triệt phá một đường dây buôn bán cocaine quy mô lớn

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 5/12 cho biết cảnh sát nước này vừa thu giữ được một số lượng ma túy kỷ lục (2 tấn cocaine), được cho là sẽ được bán sang các nước châu Âu.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki phát biểu tại Hội nghị của đảng Pháp luật và Công lý tại Chelm, miền Đông nước này ngày 11/10/2019. Ảnh: PAP/TTXVN

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki phát biểu tại Hội nghị của đảng Pháp luật và Công lý tại Chelm, miền Đông nước này ngày 11/10/2019. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo ông Morawiecki, đây là vụ buôn bán ma túy lớn nhất được phát hiện tại Ba Lan trong vòng 30 năm qua với giá trên chợ đen lên tới khoảng 2 tỷ zlotys (552 triệu USD). Các đối tượng liên quan đến vụ buôn bán ma túy này đã bị bắt giữ, bao gồm 4 người Colombia, một người Iran và 2 người Ba Lan.

Trong khi đó, phía cảnh sát Ba Lan cho hay số ma túy nói trên đã được trộn lẫn với đá phấn và được cất giấu trong một container hàng hóa ở cảng Gdynia, miền Bắc nước này. Ngoài việc phát hiện số ma túy này, họ cũng đã phát hiện một phòng thí nghiệm liên quan băng nhóm buôn bán ma túy trên tại khu vực phía Tây Ba Lan.

Văn Khoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ba-lan-triet-pha-mot-duong-day-buon-ban-cocaine-quy-mo-lon-20191206120748598.htm