Ba Lan triệu tập đại sứ Nga sau đề xuất ám sát nhà ngoại giao

Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu tập đại sứ Nga tại thủ đô Warsaw - ông Sergey Andreev để phản đối phát ngôn của một cựu quan chức Nga rằng việc ám sát đại sứ Ba Lan tại Nga là hành động 'có thể chấp nhận được'.

Bộ Ngoại giao Ba Lan ngày 5-5 đã triệu tập đại sứ Nga tại thủ đô Warsaw - ông Sergey Andreev để phản đối phát ngôn của một cựu quan chức Nga rằng việc ám sát đại sứ Ba Lan tại Nga là hành động “có thể chấp nhận được”, theo hãng tin AP.

Cụ thể, trên một chương trình truyền hình, ông Pavel Astakhov - cựu đặc phái viên của Tổng thống Nga về quyền trẻ em - đã đưa ra gợi ý trên khi bình luận về việc Ba Lan tịch thu một trường học do Đại sứ quán Nga tại Warsaw điều hành, dành cho con em các nhà ngoại giao Nga.

Ông Astakhov lập luận rằng việc sát hại một đại sứ để trả đũa “vì những hành động không thân thiện” là phù hợp với “khuôn khổ của luật pháp quốc tế”.

“Tôi đã được dạy kỹ điều này tại cơ quan phản gián của Ủy ban An ninh Quốc gia Nga (KGB)” - cựu quan chức nhấn mạnh.

Tòa nhà đại sứ quán Nga ở thủ đô Warsaw (Ba Lan). Ảnh: REUTERS

Tòa nhà đại sứ quán Nga ở thủ đô Warsaw (Ba Lan). Ảnh: REUTERS

Ông Astakhov cũng nhắc lại việc Ba Lan tịch thu các tài sản khác, đóng băng các tài khoản ngân hàng Nga và sự việc một nhà hoạt động ở Warsaw đã đổ chất lỏng màu đỏ lên người đại sứ Nga tại Ba Lan.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết đã triệu tập Đại sứ Nga để trao công hàm phản đối về phát ngôn của ông Astakhov.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ba Lan Lukasz Jasina cho biết: “Phía Ba Lan kiên quyết phản đối tình trạng này và kêu gọi tiến hành tố tụng hình sự ngay lập tức, thủ phạm phải bị trừng phạt”.

Người phát ngôn nói thêm rằng Đại sứ Ba Lan tại Nga Krzysztof Krajewski đã được tăng cường an ninh từ tháng 5-2022.

Moscow chưa bình luận về thông tin Ba Lan triệu tập đại sứ nhưng Bộ Ngoại giao Nga trước đó tuyên bố sẽ “đáp trả kiên quyết” việc Warsaw tịch thu trường học.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/ba-lan-trieu-tap-dai-su-nga-sau-de-xuat-am-sat-nha-ngoai-giao-post731975.html