Bà Lê Thị Ái Nam tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

Ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã bế mạc.

 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ra mắt Đại hội. Ảnh: Báo điện tử Cần Thơ

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ra mắt Đại hội. Ảnh: Báo điện tử Cần Thơ

Tại phiên bế mạc, 100% đại biểu dự Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với các chỉ tiêu quan trọng. Một số nhiệm vụ trọng tâm cũng được xác định tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành (BCH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 47 đồng chí, trong đó có 9 đồng chí nữ (chiếm tỉ lệ 19,15%). Hội nghị BCH đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí (khuyết 1 đồng chí), trong đó có 2 đồng chí nữ (chiếm tỉ lệ 14,29%).

Đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XV, tái đắc cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI; đồng chí Phạm Văn Thiều - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đắc cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI.

Bà Lê Thị Ái Nam tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Ảnh: Báo Bạc Liêu

Đại hội cũng bầu ra Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới gồm 10 đồng chí; đồng chí Hồ Thanh Thủy, Bí thư Huyện ủy huyện Hòa Bình, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Căn cứ vào chỉ tiêu phân bổ số lượng của Trung ương, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu trước Đại hội, thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng khẳng định: với tinh thần cầu thị, Đại hội thể hiện mong muốn được các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và toàn thể cán bộ, đảng viên, cùng với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quan tâm theo dõi, kịp thời góp ý giúp BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần đưa tỉnh Bạc Liêu phát triển nhanh và bền vững hơn, phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Đỗ Hưng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ba-le-thi-ai-nam-tai-dac-cu-pho-bi-thu-tinh-uy-bac-lieu-20201017013928581.htm