Ba lô chống đạn của học sinh 16 tuổi lọt VCK Hội chợ khoa học trung học lớn nhất thế giới

Hội chợ khoa học lớn nhất thế giới khai mạc hôm nay tại Dallas sẽ giới thiệu các dự án tập trung vào năng lượng sạch, biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo...

Hội chợ khoa học trung học lớn nhất thế giới tại Dallas, Texas.

Hơn 1.600 sinh viên đến từ hơn 60 quốc gia sẽ tranh giải thưởng trị giá gần 9 triệu USD.

Một số học sinh đang tham gia các dự án nhằm giải quyết vấn đề xả súng ở trường học.

Maya Ajmera, Chủ tịch kiêm CEO của Society for Science, một tổ chức có tuổi đời hàng thế kỷ hoạt động nhằm nâng cao hiểu biết của công chúng về khoa học cho biết: “Rất nhiều trẻ em đang thực hiện các dự án có ý nghĩa đối với cuộc sống của chính các em. Trẻ em đang nhìn thấy những điều diễn ra trọng cộng đồng của các em, và muốn làm điều gì đó để giải quyết nó".

Lọt VCK năm nay có Ava Cotroneo, 16 tuổi, đến từ Maryland. Cotroneo sống cùng quận với Trường trung học Great Mills, nơi vào năm 2018, một tay súng đã nổ súng ở hành lang, giết chết một cô gái 16 tuổi. Mẹ Cotroneo là một giáo viên lớp một thường xuyên lo lắng về nguy cơ nổ súng ở trường học. “Mẹ tôi rất muốn có một căn phòng nhỏ trong lớp học để bà có thể cho tất cả các con vào trong trường hợp xảy ra một vụ xả súng hàng loạt,” e nói, "Thật buồn khi nghe những câu chuyện như vậy."

Với niềm đam mê kỹ thuật, Cotroneo đã chọn dự án Ba lô chống đạn cho học sinh tiểu học với hy vọng có thể mang lại sự thay đổi tích cực trong cộng đồng của mình."Tôi không thể bỏ phiếu, nhưng tôi có thể thiết kế," Cotroneo cho biết.

Cotroneo, tác giả của sản phẩm balo chống đạn cho học sinh tiểu học.

Cotroneo đã nghiên cứu tài liệu, đồng thời thuyết phục căn cứ Hải quân tại địa phương cho một số sợi Kevlar (một loại sợi có cấu trúc mạch dài và định hướng cao, có độ bền gấp 5 lần thép nhưng cũng rất dẻo dai nên thường được sử dụng làm vật liệu chế tạo áo giáp chống đạn) để phục vụ việc chế tạo.

Theo Cotroneo, một tấm nặng 3 pound kết hợp một lớp thép, một lớp gốm và nhiều lớp Kevlar sẽ phù hợp với cả ba lô cỡ người lớn và trẻ em và — dựa trên các thử nghiệm của cô ấy — có thể bảo vệ người đeo an toàn do đạn của súng ngắn 9mm hoặc AR-15 cỡ nòng 223.

Những người lọt vào VCK tại Hội chợ khoa học quốc tế sẽ tiếp tục đăng ký bằng sáng chế cho sản phẩm của họ hoặc thành lập công ty.

(Nguồn: Business Insider)

Hoàng Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ba-lo-chong-dan-cua-hoc-sinh-16-tuoi-lot-vck-hoi-cho-khoa-hoc-trung-hoc-lon-nhat-the-gioi-229646.html