Bà mẹ gây tranh cãi vì không muốn con nhường chỗ cho người già

Câu chuyện của một bà mẹ tại Anh đã trở thành chủ đề cho một cuộc tranh luận gay gắt với nhiều ý kiến trái chiều về việc có nên khuyến khích trẻ nhỏ nhường ghế cho người già khi tham gia giao thông công cộng hay không.

Sự việc bắt đầu khi bà mẹ này chia sẻ câu chuyện của chính mình lên một diễn đàn về những kiến thức và kinh nghiệm làm cha mẹ. Theo đó, cô cho biết khi mình và các con đi xe buýt, một người phụ nữ khoảng trên 60 tuổi đã tỏ vẻ khó chịu khi không được 2 đứa bé nhà cô (6 tuổi và 4 tuổi) nhường ghế. Người này liên tục lắc đầu, rên rỉ và luôn nhìn 3 mẹ con cô với ánh mắt hình viên đạn suốt chặng đường.

Tuy nhiên, bà mẹ chia sẻ do con từng ngã dập đầu xuống sàn khi đứng trên xe buýt nên cô muốn đảm bảo một chỗ ngồi ổn định cho con.

Một số người tin rằng trẻ nhỏ có quyền ngồi ghế. Cảnh tượng ghế ngồi trên xe buýt chủ yếu dành cho trẻ em, còn người già phải đứng vốn không xa lạ. Cả 2 đối tượng đều thuộc nhóm ưu tiên, do đó phải "tùy cơ ứng biến", đánh giá tình trạng sức khỏe của người già. Nếu họ vẫn khỏe mạnh và không có dấu hiệu đứng loạng choạng khi xe đang di chuyển thì trẻ không nhất thiết phải đứng lên nhường chỗ của mình.

Tuy nhiên, lý do trên lại chưa đủ thuyết phục với nhiều người. Họ cho rằng phụ huynh nên dạy con cách chia sẻ và thể hiện sự quan tâm với người khác. "Tôi hy vọng đứa trẻ 6 tuổi sẽ nhường ghế cho người già. Đó là phép lịch sự tối thiểu. Con bạn có thể điều khiển chiếc xe trượt scooter hay không? Nếu có, thằng bé đã có khả năng tự cân bằng", một ý kiến cho biết.

Huyền Anh (Theo Indy100)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ba-me-gay-tranh-cai-vi-khong-muon-con-nhuong-cho-cho-nguoi-gia-933529.html