Bà Melania tái xuất hậu COVID-19, đeo khẩu trang đi cổ vũ ông Trump

Cuộc tranh luận vòng hai tối 22/10 là sự kiện đầu tiên Đệ nhất phu nhân Melania Trump tham gia kể từ sau khi khỏi COVID-19.

Tối 22/10, gia đình Tổng thống Trump gồm phu nhân Melania và các con của ông Trump là Ivanka, Tiffany và Eric đã tới Đại học Belmont ở Nashville để cổ vũ Tổng thống trong cuộc tranh luận vòng hai với đối thủ Joe Biden. Ảnh: Getty

Tối 22/10, gia đình Tổng thống Trump gồm phu nhân Melania và các con của ông Trump là Ivanka, Tiffany và Eric đã tới Đại học Belmont ở Nashville để cổ vũ Tổng thống trong cuộc tranh luận vòng hai với đối thủ Joe Biden. Ảnh: Getty

Để hạn chế nguy cơ lây lan COVID-19, tất cả các thành viên của gia đình ông Trump đều đeo khẩu trang kín mít. Ảnh: Getty

Đây cũng là quy định của Ủy ban Bầu cử Tổng thống. Bất cứ khán giả nào bỏ khẩu trang đều sẽ buộc phải rời khán phòng. Ảnh: Getty

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên bà Melania xuất hiện công khai sau khi nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 1/10. Ảnh: AP

Trước đó, bà Melania đã hủy bỏ sự kiện xuất hiện chung với chồng tại một cuộc vận động tranh cử hôm 20/10 do "cơn ho kéo dài". Ảnh: Reuters

Lần cuối cùng Đệ nhất phu nhân Mỹ xuất hiện trước công chúng là ngày 29/9 trong cuộc tranh luận bầu cử Mỹ đầu tiên giữa Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden ở Cleveland. Ảnh: AP

Bà Melania đứng cùng ông Trump trên sân khấu. Người bước qua sân khấu là bà Jill Biden, phu nhân ông Joe Biden. Ảnh: Getty

Chỉ có 3 người không phải đeo khẩu trang trong quá trình tranh luận là ông Trump, ông Biden và người dẫn chương trình Kristen Welker. Ảnh: Getty

Cả ông Joe và phu nhân Jill đều đeo khẩu trang khi đứng trên sân khấu. Ảnh: EPA

Minh Hạnh

Theo Daily Mail

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/ba-melania-tai-xuat-hau-covid19-deo-khau-trang-di-co-vu-ong-trump-1739550.tpo