Bà Merkel sẽ làm Thủ tướng Đức đến năm 2021

Ngày 29/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố sẽ không tiếp tục tranh cử sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2021.

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ, truyền thông Đức đưa tin, bà Merkel đã thông báo quyết định này với các thành viên CDU trong một cuộc họp lãnh đạo đảng ngày 29/10.

Theo mô tả của nguồn tin từ báo chí Đức, sau khi bà Merkel nói lời chia tay sớm, các thành viên dự họp đã "đứng dậy hoan nghênh".

Trước đó bà Merkel cũng thông báo về việc sẽ chấm dứt 18 năm lãnh đạo đảng trung hữu Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU). Việc sớm chia tay CDU là tín hiệu cho thấy đây cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của Thủ tướng Merkel sau 16 năm cầm quyền.

Thủ tướng Đức Angela Merkel (Ảnh: CDU)

VOV đưa tin, quyết định này của Thủ tướng Đức được cho là chịu sự tác động đáng kể từ kết quả bầu cử bang Hessen diễn ra ngày 28/10 vừa qua. Khi đảng CDU của bà chỉ giành được 27,6% số phiếu, giảm gần 11% so với kết quả bầu cử năm 2013.

Tuy nhiên, theo hãng tin DPA của Đức, bà Merkel sẽ tiếp tục giữ cương vị thủ tướng Đức cho đến hết nhiệm kỳ vào năm 2021.

Bà Merkel giữ chức Chủ tịch CDU kể từ năm 2000. Uy tín chính trị của bà Merkel đã bị sụt giảm mạnh kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng người di cư ở châu Âu vào năm 2015.

Quyết định mở cửa biên giới Đức của chính phủ do bà Merkel đứng đầu đã dẫn tới hệ quả có hơn 1,2 triệu người di cư tràn vào nước Đức trong 3 năm qua, tạo ra nhiều xáo trộn về xã hội, đẩy nước Đức và châu Âu vào tình thế bất ổn về an ninh.

Điều này được phản ánh rõ nét qua cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội liên bang Đức hồi tháng 9/2017, mà liên minh cầm quyền gồm CDU/CSU và SPD đều bị mất phiếu một cách nghiêm trọng.

Người kế nhiệm bà Merkel tại CDU sẽ được ấn định tại hội nghị của đảng này ở Hamburg đầu tháng 12 tới.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ba-merkel-se-lam-thu-tuong-duc-den-nam-2021-a409041.html