Ba miền đều có mưa giông, khả năng lốc, sét, mưa đá

Theo dự báo, ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ đều có mưa giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như (lượng mưa tính từ 19h ngày 22-8 đến 1h ngày 23-8): Mường Tè (Lai Châu) 29mm, Điện Biên 30mm, Bắc Quang (Hà Giang) 61mm, Thái Bình 21mm, Văn Lý (Nam Định) 65mm, …

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500m đến 5000m nên ngày hôm nay (23-8), ở Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; Các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An ngày và đêm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông (lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h).

Từ ngày mai (24-8), mưa có xu hướng giảm dần. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể tại các khu vực trên cả nước, phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông ; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, riêng phía Nam 31-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

B.Châu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/ba-mien-deu-co-mua-giong-kha-nang-loc-set-mua-da-558540/