Ba nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại Quảng Nam xuất viện

Thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, trong ngày hôm nay (20/2), đơn vị làm thủ tục xuất viện cho 2 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Nam vào rạng sáng 14/2, nâng số nạn nhân được xuất viện lên 3 người.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh thăm hỏi nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh thăm hỏi nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Hai nạn nhân xuất viện ngày 20/2 là bà Phạm Thị Mai (sinh năm 1960, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) nhập viện trong tình trạng gãy 2 bả sườn và chấn thương đầu và bà Trần Thị Bông (sinh năm 1963, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi) nhập viện trong tình trạng bị chấn động phần mềm.

Ngoài 2 bệnh nhân này, trước đó vào cuối tuần qua, có 1 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Nam đã được Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam điều trị khỏi và cho xuất viện, về nhà tiếp tục an dưỡng…

Hiện còn 8 nạn nhân đang được các y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tiếp tục theo dõi, điều trị và tình trạng sức khỏe đang tiến triển tốt. Dự kiến, sẽ có nhiều bệnh nhân được xuất viện trong vài ngày tới.

Như tin Báo Nhân Dân đã đưa, rạng sáng 14/2, tại khu vực ngã tư trên tuyến đường ven biển 129 đoạn qua xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô-tô khách 16 chỗ hiệu Ford Transit biển số 76B-006.60 (di chuyển theo hướng Quảng Ngãi-Đà Nẵng) với xe container biển số 92H-004.33 đi từ hướng Quốc lộ 1A xuống cảng Kỳ Hà.

Hậu quả vụ tai nạn này đã làm 10 người tử vong, 11 người khác bị thương, chiếc ô-tô khách bị hư hỏng nặng…

QUỐC VIỆT

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ba-nan-nhan-trong-vu-tai-nan-giao-thong-tai-quang-nam-xuat-vien-post739579.html