Bà Nancy Pelosi từ chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Một ngày sau khi đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi - nữ Chủ tịch Hạ viện đầu tiên của nước này - thông báo từ chức.

Chủ tịch Nancy Pelosi cũng tuyên bố không chạy đua cho vị trí lãnh đạo đảng Dân chủ trong Quốc hội nhiệm kỳ tới, nhưng bà sẽ vẫn là hạ nghị sĩ đại diện cho San Francisco.

“Đối với tôi, đã đến lúc nhường chỗ cho thế hệ lãnh đạo mới dẫn dắt các đảng viên Dân chủ tại Quốc hội mà tôi kính trọng. Tôi biết ơn vì nhiều người sẵn sàng gánh vác trách nhiệm tuyệt vời này”, Chủ tịch Pelosi phát biểu.

Bà Nancy Pelosi là chính trị gia kỳ cựu dẫn dắt đảng Dân chủ gần 20 năm qua. Bà từng giúp Tổng thống Barack Obama thông qua đạo luật chăm sóc sức khỏe 2010, chủ trì hai lần luận tội Tổng thống Donald Trump. Năm nay bà gây chú ý khi sang thăm Đài Loan bất chấp Trung Quốc phản đối. Tổng thống Joe Biden khen ngợi bà là Chủ tịch Hạ viện có ảnh hưởng nhất trong lịch sử.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi - Ảnh: Reuters

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi - Ảnh: Reuters

Với quyết định từ chức của Chủ tịch Nancy Pelosi, đảng Dân chủ có khả năng tập trung sự ủng hộ cho ứng viên kế nhiệm là nghị sĩ Hakeem Jeffries. Đảng chuẩn bị bỏ phiếu chọn ra nhân vật lãnh đạo mới vào ngày 30.11.

Nghị sĩ Jeffries hiện từ chối bình luận. Nếu được bầu ông sẽ là nghị sĩ da đen đầu tiên lãnh đạo một trong hai đảng lớn tại Quốc hội Mỹ. Người kế nhiệm có nhiệm vụ đoàn kết đảng Dân chủ đang bị chia rẽ giữa phe trung lập với phe cánh tả ngày càng lớn mạnh.

Ngày 16.11, đảng Cộng hòa chính thức giành đủ ghế để nắm quyền kiểm soát Hạ viện. Đảng viên Cộng hòa dự định bầu nghị sĩ Kevin McCarthy giữ chức Chủ tịch Hạ viện.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ba-nancy-pelosi-tu-chuc-chu-tich-ha-vien-my-189713.html