Ba nghệ sĩ sở hữu nhiều bất động sản nhất Hàn Quốc

Theo thống kê từ Naver, Bi Rain - Kim Tae Hee, Kwon Sang Woo và Jeon Ji Hyun hiện nắm trong tay khối bất động sản lớn nhất trong giới nghệ sĩ xứ kim chi.

Bi Rain – Kim Tae Hee:Trước khi kết hôn với ca sĩ Bi Rain, Kim Tae Hee đã được coi là một trong những đại gia bất động sản có tiếng trong giới nghệ sĩ. Biệt thự ở Hannamdong mà cô mua năm 2012 với giá khoảng3,5 triệu USDđã tăng lên thành gần5 triệu USDvào năm 2019.

Bi Rain – Kim Tae Hee:Trước khi kết hôn với ca sĩ Bi Rain, Kim Tae Hee đã được coi là một trong những đại gia bất động sản có tiếng trong giới nghệ sĩ. Biệt thự ở Hannamdong mà cô mua năm 2012 với giá khoảng3,5 triệu USDđã tăng lên thành gần5 triệu USDvào năm 2019.

Tòa nhà ở Gangnam được nữ diễn viên đầu tư năm 2014 với giá10,8 triệu USDhiện tại đã đem về khoản thu nhập cho thuê hàng tháng vào khoảng hơn49.000 USD. Đây là tòa nhà cao 6 tầng có văn phòng, trung tâm đào tạo ngoài giờ và một kiểu căn hộ studio. Hơn nữa, việc mở rộng tuyến tàu điện ngầm Shinbundang tại đây cũng khiến giá trị tòa nhà ngày càng tăng cao, đến năm 2020 đã vọt lên mức14,8 triệu USD.

Khác với bà xã Tae Hee, nam ca sĩ Bi Rain đầu tư bất động sản từ rất sớm. Qua đấu giá, anh mua được ngôi nhà ở Samseongdong với giá2,5 triệu USD. Đến hiện tại, giá trị ngôi nhà đã tăng lên gấp đôi. Khi nhìn thấy lợi nhuận khổng lồ từ việc đầu tư bất động sản, anh đã mua một tòa nhà nằm trên “con đường hàng hiệu” ở Cheongdamdong vào năm 2008 với giá13,8 triệu USDvà đang sử dụng để làm văn phòng công ty riêng. Mức giá của bất động sản này vào năm 2019 đã lên đến25,4 triệu USD.

Sau khi trở thành vợ chồng, “cặp đôi vàng” đã thu về khoảng45 triệu USDchỉ tính riêng lợi nhuận từ đầu tư bất động sản. Bên cạnh đó, họ còn mua 2 căn biệt thự đắt đỏ trong khu Hannam The Hill để tặng cho cha mẹ 2 bên.

Kwon Sang Woo:Thành công vang dội củaNấc thang lên thiên đườngnăm 2003 đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp diễn xuất của Kwon Sang Woo. Từ đó, nam diễn viên ngày một thành công và trở nên giàu có. Năm 2013, anh mua một bãi đậu xe ở Bundang và biến nơi này thành một tòa nhà mới cao 6 tầng.

Một năm sau đó, anh mua một tòa nhà ở Cheongnamdong với giá4,7 triệu USDlàm quà tặng cho vợ là nữ diễn viên kiêm cựu hoa hậu Hàn Quốc - Son Tae Young. Hiện, khu bất động sản này cũng được cho thuê kín các tầng, mang lại mức thu nhập ổn định mỗi tháng.

Kwon Sang Woo còn mua một lô đất ở Seongsudong với giá6,5 triệu USDđể làm nhà xưởng song việc xây dựng này không đem lại lợi nhuận như mong đợi. Tuy vậy, ngày càng có nhiều tòa nhà chung cư mọc lên xung quanh khu đất cộng thêm việc mở rộng của tuyến tàu Bundang đã khiến cho giá đất vẫn tăng đều đặn.

Năm 2018, Sang Woo đầu tư vào một tòa nhà ở Deungchondong với giá23 triệu USD. Nằm ở vị trí đắc địa gần ga tàu, nam diễn viên cũng thu được mức thu nhập đáng kể từ việc cho thuê hàng tháng. Tổng giá trị lợi nhuận từ việc đầu tư bất động sản của Sang Woo hiện ước tính lên tơí57 triệu USD, giúp anh giữ vị trí thứ 2 trong BXH các đại gia bất động sản của showbiz Hàn.

Jeon Ji Hyun:Sau thành công của hàng loạt bộ phim nhưCô nàng ngổ ngáo, Vì sao đưa anh tới…, Jeon Ji Hyun đã ghi tên mình vào danh sách những ngôi sao hạng A của làng phim Hàn Quốc. Không chỉ có sự nghiệp phát triển, nữ diễn viên sinh năm 1981 còn là người sở hữu khối gia tài khổng lồ, đứng đầu BXH các đại gia bất động sản của Kbiz tính đến hiện tại.

Từ trước khi kết hôn, cô đã sở hữu một căn hộ ở Samseongdong iPark. Sau khi kết hôn được 2 năm, Ji Hyun mua một tòa nhà ở Nonhyundong với giá5,7 triệu USDvà kiếm được lợi nhuận đáng kể từ việc cho thuê. Hiện, giá của 2 bất động sản này ước tính đạt khoảng14,7 triệu USD.

Năm 2013, Jeon Ji Hyun còn mua một tòa nhà 2 tầng nằm ở Ichondong. Hiện tại, Starbucks đã thuê toàn bộ tòa nhà để kinh doanh và hợp đồng cho thuê này dự kiến đến năm 2021 mới kết thúc. Vì vậy, Ji Hyun có một khoản thu nhập ổn định từ việc cho thuê.

Theo truyền thông xứ Hàn, Jun Ji Hyun hiện dẫn đầu danh sách những ngôi sao sở hữu nhiều bất động sản nhất Hàn Quốc với tổng giá trị lên đến72 triệu USD.

Theo Linh Phương/Zing

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/ba-nghe-si-so-huu-nhieu-bat-dong-san-nhat-han-quoc/20200616095410582