Ba ngôi làng bích họa đẹp nhất Hàn Quốc bạn nên ghé thăm

Hàn Quốc ngoài những cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và những con phố sầm uất, hiện đại thì còn có rất nhiều con hẻm nhỏ xinh xắn, đầy màu sắc.

Những ngôi làng bích họa tuyệt đẹp ấy cho bạn thoải mái "sống ảo" và thỏa sức chụp ảnh. Từ tường đến cầu thang đều được vẽ như những tác phẩm nghệ thuật thực thụ, chắc chắn bạn sẽ có được rất nhiều bức ảnh đẹp để khoe với bạn bè. Còn chờ gì nữa mà không nhanh theo chân Living Nomads để khám phá những con hẻm và làng bích họa sống ảo đầy màu sắc ở xứ sở kim chi. Hãy cùng điểm qua 3 ngôi làng bích họa đẹp nhất Hàn Quốc mà bạn nên đến ít nhất phải ghé thăm một lần trong đời.

1. Làng bích họa Ihwa

Nằm ở quận Jongno của Seoul, làng bích họa Ihwa nổi tiếng với những bức tường cổ tích và những bậc thang đầy màu sắc dẫn đến thế giới cổ tích. Đến làng Ihwa để dạo bước trong không gian yên bình, nghe những câu chuyện cổ tích được “kể” trên những bức tường, dạo bước trên những bậc thang “nở rộ” đầy hoa… Từ làng Ihwa, bạn có thể ngắm nhìn Seoul vô cùng xinh đẹp khi phố lên đèn và đó cũng là một trải nghiệm thú vị.

Địa chỉ: 49 Naksan 4-gil, Ihwa-dong, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc

Cách đến đó: Đi tàu điện ngầm số 4 đến ga Hyehwa, lối ra số 2, tại ngã tư Hyehwa, rẽ trái vào con hẻm nhỏ và đi thẳng để đến làng Ihwa

2. Làng văn hóa Gamcheon

Bất cứ ai đến thăm Busan cũng sẽ phải ghé qua làng Gamcheon để check-in với bức tượng Hoàng tử bé và hồ ly - một biểu tượng du lịch đặc biệt của làng Gamcheon. Mọi con đường, ngõ hẻm, ngõ ngách của làng Gamcheon đều được trang trí bởi những hình vẽ rực rỡ sắc màu.

Đặc biệt, vì đây là một làng ven biển nên các tác phẩm nghệ thuật phần lớn liên quan đến chủ đề biển, vô cùng đa dạng, chẳng hạn như bức tường với hình ảnh những chú cá được ghép từ những mảnh gỗ nhỏ nhiều màu sắc. Những ngôi nhà ở làng Gamcheon được sơn rất nhiều màu, tạo cảm giác như đang xếp chồng lên nhau, chụp ảnh với phông nền này cũng rất đẹp.

Địa chỉ: 200Gamcheon 2i -dong, Saha-gu, Busan, Hàn Quốc

Giờ làm việc: 09:00 - 18:00

Điện thoại: +82 51-204-1444

Đến đó bằng cách nào: Đi tàu điện ngầm tuyến 1 đến ga Toseong-dong, Lối ra 8. Từ ga tàu điện ngầm, băng qua đường và đi bộ đến trạm xe buýt trước bệnh viện. Đi xe buýt nhỏ số 2 hoặc 2-2 để đến làng Gamcheon.

3. Làng cổ tích Songwol-dong

Ngôi làng ở thành phố Incheon được mệnh danh là ngôi làng cổ tích bởi nơi đây đặc biệt tập trung vào nghệ thuật đường phố cho trẻ em. Trên các bức tường của mỗi con hẻm ở Songwol đều là hình ảnh của các nhân vật trong những câu chuyện cổ tích mà chúng ta vẫn thường nghe khi còn nhỏ như hoàng tử, công chúa, nàng tiên, nàng Bạch Tuyết, nàng Lọ Lem… Hãy đến đây để được trở lại tuổi thơ dữ dội của mình.

Địa chỉ: Jayugongwonseo-ro 45beon-gil, Songwol-dong 3 (sam) -ga, Jung-gu, Incheon, Hàn Quốc.

Đến đó bằng cách nào: Đi tàu điện ngầm tuyến 1 đến ga Incheon, lối ra số 2, đi bộ khoảng 5 phút để đến làng Songwol.

Những bức tường đầy màu sắc đã trở thành một nét độc đáo của du lịch Hàn Quốc và rất được du khách yêu thích. Đến Hàn Quốc mà không có những bức ảnh check in sống ảo tại những địa điểm này thì chuyến đi của bạn chưa trọn vẹn. Đừng chỉ khám phá những cảnh đẹp hùng vĩ mà bỏ lỡ những điều bình dị trong cuộc sống.

https://dulich.petrotimes.vn/

Hương Khương

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/ba-ngoi-lang-bich-hoa-dep-nhat-han-quoc-ban-nen-ghe-tham-605418.html