Ba người chết nghi do ngộ độc thực phẩm ở Đà Nẵng: Khả năng bị trúng chất độc ảnh hưởng đến hệ tim mạch

Viện Pháp y Quốc gia đã công bố kết quả xét nghiệm những mẫu vật trong vụ việc ba người thiệt mạng nghi do ngộ độc thực phẩm khi lưu trú cùng một khách sạn ở Đà Nẵng.

Ngày 4/12, Đại tá Quách Dũng (Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang điều tra và chưa có kết luận cuối cùng về việc ba người chết nghi do ngộ độc thực phẩm xảy ra ở địa phương vào giữa tháng 9.

“Thông tin về vụ việc sẽ công bố tại buổi họp báo của thành phố khi có kết luận điều tra”, Đại tá Dũng nói.

 Viện Pháp y Quốc gia đã công bố kết quả xét nghiệm những mẫu vật trong vụ việc ba người thiệt mạng nghi do ngộ độc thực phẩm khi lưu trú cùng một khách sạn ở Đà Nẵng.

Viện Pháp y Quốc gia đã công bố kết quả xét nghiệm những mẫu vật trong vụ việc ba người thiệt mạng nghi do ngộ độc thực phẩm khi lưu trú cùng một khách sạn ở Đà Nẵng.

Trong khi đó, ông Mai Xuân Ngọc (Giám đốc Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng) cho hay, Pháp y Đà Nẵng đã nhận được các kết quả xét nghiệm ban đầu liên quan tới vụ ba người thiệt mạng nghi do ngộ độc thực phẩm từ Viện Pháp y Quốc gia.

“Kết quả hội chẩn của Viện Pháp y nghiêng nhiều về khả năng các nạn nhân bị trúng chất độc ảnh hưởng đến hệ tim mạch. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chưa xác định được chất độc cụ thể khiến nạn nhân thiệt mạng.

Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng đang đề nghị Viện Pháp y Quốc gia thành lập hội đồng chuyên môn để hội chẩn nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba người lưu trú trong cùng một khách sạn”, ông Ngọc thông tin thêm.

Trước đó, như VTC News đưa tin, rạng sáng 16/9, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ tiếp nhận 3 bệnh nhân gồm hai vợ chồng và đứa con nhập viện trong tình trạng nguy kịch với dấu hiệu mệt mỏi, sốc, nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Đến trưa cùng ngày, một trong ba nạn nhân là anh Vạn được chuyển sang Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị trong tình trạng rất nguy kịch. Còn chị M. (28 tuổi, vợ anh Vạn) và cháu B. (4 tuổi, con anh Vạn) đã thiệt mạng ngay tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ.

Hai vợ chồng cùng đứa con 4 tuổi nhập viện nhưng chỉ có anh Vạn còn sống.

Cùng thời gian gia đình anh Vạn nhập viện cấp cứu, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cũng tiếp nhận hai bà cháu với các triệu chứng buồn nôn, đau bụng.

Cháu N.M.K. (4 tuổi) lập tức được chuyển sang Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng và cũng không qua khỏi ngay trong sáng 16/9. Còn bà nội của cháu K. là N.T.X bị viêm dạ dày ruột cấp và được trung tâm giữ lại để điều trị và sức khỏe đã hồi phục.

Điều trùng hợp là cả 5 người trên cùng lưu trú ở khách sạn H.L. và thời gian xảy ra sự việc đều vào tối 15/9.

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ba-nguoi-chet-nghi-do-ngo-doc-thuc-pham-o-da-nang-kha-nang-bi-trung-chat-doc-anh-huong-den-he-tim-mach-d443433.html