Ba người trong cùng gia đình tử vong dưới hầm biogas

Thấy hai người thân lần lượt gặp nạn dưới hầm biogas nên chị T lao xuống ứng cứu. Hậu quả, chị T cùng con trai và anh họ đều tử vong.

Ngày 25/3, Công an huyện Thống Nhất, Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị liên quan, điều tra vụ 3 người tử vong dưới hầm biogas (hầm chứa phân heo).

Vụ việc xảy ra tại một trang trại chăn nuôi trên địa bàn ấp Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất.

Hầm biogas nơi ba nạn nhân gặp nạn. Ảnh: Tiến Thụ Bá Trực

Ba nạn nhân tử vong gồm: chị Đ.T.T.T (48 tuổi), N.T.T (24 tuổi, con của chị T) và anh P.V.T (42 tuổi, anh họ của chị T).

Theo người nhà các nạn nhân kể lại, hơn 6h sáng cùng ngày gia đình phát hiện anh P.V.T nằm dưới hầm biogas chứa nước thải phân heo của gia đình.

Thấy vậy, N.T.T đã lội xuống hầm để kéo anh P.V.T lên thì cũng bị ngất xỉu. Hoảng sợ, chị Đ.T.T.T cũng lao xuống kéo con lên và cũng bị ngạt.

Thấy vậy, ông Nguyễn Hoàng V (chồng và cha của hai nạn nhân) đã leo thang xuống ứng cứu. Tuy nhiên do không chịu nổi khí bốc lên nồng nặc nên ông quay lại.

Nhận tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân lên, đồng thời xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo ông V, gia đình ông đầu tư trang trại nuôi 900 con heo gia công cho một công ty. Hầm biogas nơi vợ, con và người anh họ tử vong có diện tích khoảng 9m2, chiều sâu 3m.

Tại thời điểm xảy ra sự việc thì nước phân heo sâu khoảng 40cm.

Minh Tuệ

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ba-nguoi-trong-cung-gia-dinh-tu-vong-duoi-ham-biogas-192240325120654163.htm