Ba người trong gia đình mắc COVID-19, Hải Dương xuất hiện ổ dịch mới

Hai ca mắc COVID-19 ở Hải Dương vừa được công bố chiều 24/8 là mẹ và con của bệnh nhân 1016.

Chiều 24/8, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca COVID-19 mới tại TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương). Đó là BN1021 tên Đ.K.N. (SN 2012) và BN1022 là bà T.T.X. Họ lần lượt là con và mẹ ruột của anh Đ.Đ.K (BN1016). Cả 3 người này cùng ở tại địa chỉ cửa hàng Hiếu Trang (ngã tư Thanh Xá, xã Liên Hồng, TP Hải Dương).

Như vậy đến nay tại cửa hàng Hiếu Trang ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 là người trong cùng gia đình. Đây là ổ dịch mới tại TP Hải Dương. Địa phương này trước đó đã ghi nhận ổ dịch 36 Ngô Quyền.

BN1021 bắt đầu nghỉ hè từ 14/7. Thời gian này bệnh nhân thường ở nhà chơi với em trai và 2 chị nhà bác ở cùng nhà, không đi đâu xa, cũng không đi du lịch.

Từ 15/7 đến 2/8, bệnh nhân học thêm tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ ở đường Trường Chinh (phường Thanh Bình, TP Hải Dương) trong thời gian sáng thứ 7 và sáng Chủ nhật.

Từ 20/6 đến 6/8, bệnh nhân học thêm tiếng Anh tại nhà cô giáo N.T.H. ở thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc, Hải Dương) cùng 15 học sinh khác.

BN1022 chỉ ở nhà bán hàng tạp hóa nên thường xuyên có người đến mua hàng. Ngày 23/8, sau khi con trai là BN1016 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, bà Tr.T.X. và các thành viên khác trong gia đình được đưa đi cách ly tập trung tại Khu ký túc xá Đại học Hải Dương. Đến 24/8, Bộ Y tế công bố 2 bà cháu mắc COVID-19.

BN 1016 là anh Đ.Đ.K (SN 1977) được xác định mắc COVID-19 ngày 23/8. Theo cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương, bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc gần với BN977, liên quan ổ dịch tại 36 Ngô Quyền (TP Hải Dương).

Sở Y tế Hải Dương đề nghị nhưng ai từng đến cửa hàng Hiếu Trang từ 29/7 đến ngày 18/8 phải liên hệ ngay với trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để khai báo y tế và được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Nếu ai có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, giảm hoặc mất khứu giác, vị giác… yêu cầu phải cách ly tại nhà, thông báo ngay cho trạm y tế xã bằng điện thoại để được xét nghiệm và cách ly.

Nguyễn Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ba-nguoi-trong-gia-dinh-mac-covid-19-hai-duong-xuat-hien-o-dich-moi-ar565820.html