Ba người Trung Quốc bị bắt ở Singapore vì mánh khóe 'keo siêu dính'

Ba người đàn ông Trung Quốc đã bị bắt giữ tại Singapore sau khi âm mưu và ăn trộm chip sòng bạc bằng mánh khóe 'tinh vi' với keo siêu dính trên lòng bàn tay.

Ba người Trung Quốc bị bắt vì ăn trộm chip sòng bạc ở Singapore. Ảnh: iStock.

Huang Chunsheng, 50 tuổi, bị kết án 8 tháng tù. Zheng Jiansheng, 64 tuổi, người bị bệnh về mắt và ăn cắp nhiều chip nhất, bị kết án 10 tháng tù. Jiang Renjing, 55 tuổi, lãnh 7 tháng tù, Channel NewsAsia đưa tin.

Ba người đàn ông đến Singapore vào ngày 6/3 theo diện thăm thân, cho phép họ ở lại trong 14 ngày. Ngay từ trước khi đến Singapore, Huang đã lên kế hoạch ăn trộm chip nếu thua bạc bằng cách bôi keo siêu dính vào lòng bàn tay, dính chip và giấu vào túi.

Huang chia sẻ kế hoạch với Zheng và Jiang tại sân bay Quảng Châu, Trung Quốc. Ông ta đưa hai lọ keo siêu dính cho Zheng, người bị bệnh về mắt và có một bên mắt không thể nhìn thấy, để qua mặt nhân viên hải quan.

Tại khách sạn của họ ở Singapore vào ngày 7/3, Huang chỉ cho hai người người bạn cách sử dụng keo siêu dính để dính chip nhằm gỡ gạc nếu thua. Họ luyện tập với nắp chai và chip sòng bạc.

Lúc đầu, họ dự định chia đều lợi nhuận, nhưng sau đó quyết định ai ăn trộm được bao nhiêu thì giữ bấy nhiêu.

Bộ ba đến sòng bạc Marina Bay Sands 6 ngày liên tiếp từ hôm 6/3 đến khi bị bắt.

Ba người đàn ông nhắm mục tiêu vào những người đánh bạc đặt cược lớn để giảm nguy cơ bị đối phương nhận ra thiếu một vài chip.

Đến ngày 11/3, Huang bị một người đánh bạc khác bắt quả tang. Nhận thấy mình bị thiếu chip sau khi Huang để tay gần, người này đã nắm tay nghi phạm và nhìn thấy chip dính vào lòng bàn tay ông ta.

Huang sau đó nhân lúc nạn nhân trình bày sự việc với người chia bài đã vội vàng rút lại tiền cược và bỏ đi.

Ông ta nói với Zheng và Jiang rằng mình không thể quay lại đó vì đã bị lật tẩy và đề nghị đến sòng bạc khác ở Resorts World Sentosa.

Ba người đàn ông bị bắt tại Sòng bạc Resorts World Sentosa vào cùng ngày 11/3. Tổng cộng, họ đã đánh cắp số chip sòng bạc trị giá 1.575 SGD (1.179 USD).

Cả ba đều nhận tội âm mưu ăn cắp và gian lận khi đánh bạc.

Công tố viên nhận định hành vi phạm tội của họ đã được lên kế hoạch trước và có “mức độ tinh vi cao”.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ba-nguoi-trung-quoc-bi-bat-o-singapore-vi-manh-khoe-keo-sieu-dinh-post1427679.html