Ba người tử vong ở Bình Dương nghi do điện giật

Ngày 4/4, lực lượng chức năng thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương xác nhận thông tin trên địa bàn có 3 người tử vong nghi do điện giật. Công an tỉnh Bình Dương và Công an thị xã Bến cát đang phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ điện giật khiến 3 người tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ điện giật khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 4/4, do trời mưa, dông lốc lớn khiến cây đổ đè lên đường dây điện 3 pha làm những dây điện bị đứt. Bà Nguyễn Thị N (sinh năm 1953, ngụ tại khu phố 2, Mỹ phước, thị xã Bến Cát) đi ra quét nước vướng vào dây điện nên bị ngã. Thấy vậy, chồng bà N là ông Nguyễn Văn L (sinh năm 1952) chạy từ trong nhà ra để đỡ vợ thì bị điện giật. Anh Nguyễn Thái B (sinh năm 1983) và cháu Nguyễn Thái D (sinh năm 2011) từ trong nhà ra hỗ trợ nhưng cũng bị ngã do điện giật.

Khi mọi người phát hiện sự việc đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng cắt điện nhưng 3 người là ông L, anh B và cháu D đã tử vong. Bà N bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường đang được cơ quan Công an phong tỏa để điều tra vụ việc.

Tin, ảnh: Huyền Trang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/ba-nguoi-tu-vong-o-binh-duong-nghi-do-diengiat-20230404213630260.htm