Ba người tử vong trong các cuộc biểu tình ở Senegal

Số người chết trong các cuộc biểu tình ở Senegal về việc hoãn cuộc bầu cử tổng thống cho đến tháng 12, đã tăng lên ba người.

Thông báo về về việc hoãn bầu cử chỉ ba tuần trước cuộc bỏ phiếu dự kiến vào ngày 25 tháng 2 đã gây ra các cuộc đụng độ bạo lực vào thứ Sáu giữa người biểu tình và cảnh sát ở Dakar và một số thành phố khác, trong một làn sóng bất ổn mà nhiều người lo ngại sẽ biến thành tình trạng bất ổn kéo dài.

Tổng thống Macky Sall cho biết việc trì hoãn là cần thiết vì tranh chấp bầu cử đã đe dọa uy tín của cuộc bầu cử, nhưng một số nhà lập pháp đối lập đã tố cáo động thái này là một "cuộc đảo chính thể chế".

Người biểu tình Senegal đụng độ với cảnh sát chống bạo động vào ngày 25 tháng 2, tại Dakar, Senegal ngày 9 tháng 2 năm 2024. Ảnh: REUTERS

Theo Cartogra Free Senegal (CFS), một nền tảng xã hội dân sự theo dõi thương vong, cái chết của một thanh niên được báo cáo ở thành phố phía nam Zinguinchor vào tối thứ Bảy vừa qua đã đưa số người thiệt mạng liên quan tới các cuộc biểu tình lên ba người.

“Chúng tôi đã cố gắng cứu anh ấy khi anh ấy đến bệnh viện nhưng không may anh ấy đã qua đời...", Ndiame Diop, giám đốc bệnh viện Ziguinchor cho biết không thể xác định chính xác nguyên nhân cái chết nếu không khám nghiệm tử thi.

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Senegal cho đến nay chỉ xác nhận một trường hợp tử vong là sinh viên ở thành phố Saint-Louis phía bắc vào thứ Sáu.

Cục Các vấn đề châu Phi của Mỹ cho biết trong một bài đăng trực tuyến hôm thứ Bảy rằng thật đau buồn khi biết về hai cái chết đầu tiên: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên hành động một cách hòa bình và có chừng mực, đồng thời chúng tôi tiếp tục kêu gọi Tổng thống Sall khôi phục lịch bầu cử, khôi phục niềm tin và mang lại sự bình tĩnh cho tình hình”.

Các nhà lập pháp đối lập và các ứng cử viên tổng thống từ chối việc hoãn lại đã đệ đơn khiếu nại pháp lý và cho biết họ sẽ từ chối công nhận Sall là tổng thống sau khi nhiệm kỳ ban đầu của ông hết hạn vào đầu tháng 4.

Dự luật trì hoãn được quốc hội ủng hộ bao gồm việc gia hạn nhiệm kỳ của ông cho đến khi người kế nhiệm ông được bổ nhiệm sau cuộc bầu cử hiện được ấn định lại vào ngày 15 tháng 12.

“Nếu Tổng thống Macky Sall không khôi phục quyền lực cho chúng tôi vào ngày 3 tháng 4, chúng tôi sẽ thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc song song”, nhà lập pháp đối lập Guy Marius Sagna nói trên đài phát thanh hôm Chủ nhật.

Mai Anh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ba-nguoi-tu-vong-trong-cac-cuoc-bieu-tinh-o-senegal-post284307.html