Bà Nguyễn Lan Hương tái đắc cử Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội

Tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2019-2024, bà Nguyễn Lan Hương tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội.

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa 17 diễn ra chiều qua đã hiệp thương cử các chức danh.

Theo kết quả được công bố tại phiên khai mạc Đại hội sáng nay (25/7), bà Nguyễn Lan Hương tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả”, Đại hội có nhiệm vụ xem xét đánh giá và thông qua báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2014-2019.

Cùng với đó, đánh giá những ưu điểm, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót trong hoạt động của mặt trận nhiệm kỳ qua; thảo luận và thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp trong chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhấn mạnh Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển nhưng diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, bà Nguyễn Lan Hương khẳng định, những thành tựu và kinh nghiệm đổi mới đã tạo cho Thủ đô những thế và lực mới, đòi hỏi mặt trận thực sự lắng nghe, cầu thị và cởi mở để tạo sự đồng thuận bền vững.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đề nghị Đại hội thảo luận, quan tâm tìm giải pháp để đổi mới mạnh mẽ, xác định rõ mục tiêu, chương trình hành động nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Bà Nguyễn Lan Hương sinh năm 1968, trình độ học vấn thạc sỹ.

Trước đó, bà từng giữ các chức vụ như: Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy… Bà Hương là đại biểu HĐND TP khóa 13, 14, 15.

Hội nghị cũng hiệp thương cử 4 Phó Chủ tịch chuyên trách gồm: ông Nguyễn Anh Tuấn; bà Nguyễn Thị Kim Dung; ông Đàm Văn Huân; ông Nguyễn Sỹ Trường.

3 Phó Chủ tịch không chuyên trách gồm: Ông Lê Trọng Khuê - Chủ tịch Hội Nông dân TP; ông Trần Quốc Chiêm, NSND, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật TP; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, ĐBQH, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội.

Thảo Nguyên

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/ba-nguyen-lan-huong-tai-dac-cu-chu-tich-mttq-tp-ha-noi_t114c67n151764