Bà Nguyễn Thanh Phượng 'trúng' lớn

Ngoài việc trực tiếp sở hữu cổ phần tại Chứng khoán và Ngân hàng Bản Việt, bà Phượng còn gián tiếp sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp khác thông qua việc VCI trở thành cổ đông của các tổ chức này.

Chứng khoán Bản Việt đạt doanh thu 6 tháng đầu năm bằng 81% kế hoạch năm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/8, cổ phiếu VCI của Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) tăng trần lên 60.900 đồng/cp và trở thành một trong những mã chứng khoán hút tiền mạnh nhất trên thị trường cùng với SSI của Chứng khoán Sài Gòn, HCM của Chứng khoán TP.HCM, hay VND của Chứng khoán VNDirect.

Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay khó có mã cổ phiếu của công ty chứng khoán nào duy trì được mức tăng giá ấn tượng cũng như giá trị giao dịch vượt trội như VCI. Thậm chí, cổ phiếu này đang là một trong số ít những mã duy trì chuỗi các phiên tăng giá nhiều nhất.

Nếu chỉ tính từ phiên đầu tiên của tháng 8 tới nay, giá cổ phiếu VCI đã tăng thêm 22,28%. Kể từ đầu năm 2021, giá cổ phiếu VCI đã tăng tới 116%, đáng chú ý trong thời gian đó VCI đã thực hiện điều chỉnh giá sau khi phát hành thêm 165 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của VCI đã tăng gấp đôi từ mức 1.665 tỷ đồng lên 3.330 tỷ đồng.

Theo cơ cấu cổ đông của VCI, số cổ phần sở hữu bởi cổ đông nội bộ tập trung chủ yếu tại hai cá nhân gồm Chủ tịch Nguyễn Thanh Phượng nắm giữ 13,5 triệu cổ phần (4,05%) và Tổng Giám đốc Tô Hải nắm giữ 38 triệu cổ phần (11,42%). Ngoài ra, bà Trương Nguyễn Thiên Kim, vợ ông Tô Hải, cũng đang nắm giữ 17,56 triệu cổ phiếu VCI.

Với mức giá hiện tại của VCI, giá trị cổ phiếu do bà Nguyễn Thanh Phượng nắm giữ đã đạt mức 822 tỷ đồng, tăng 631 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Ngoài ra, bà Phượng còn trực tiếp sở hữu 14,7 triệu cổ phiếu BVB của Ngân hàng Bản Việt, tương ứng tỷ lệ 4% vốn điều lệ của ngân hàng. Số cổ phiếu này hiện đang có mức giá 317 tỷ đồng.

Như vậy, tổng giá trị tài sản của bà Phượng tại VCI và BVB là 1.140 tỷ đồng. Con số này giúp bà Phượng đứng thứ 114 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Bà Nguyễn Thanh Phượng và ông Tô Hải.

Trong khi đó, cộng sự lâu năm của bà Phượng, Tổng Giám đốc Tô Hải hiện đang đứng thứ 64 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán thông qua việc nắm giữ khối tài sản từ VCI lên đến 2.315 tỷ đồng. Nếu tính cả lượng cổ phiếu do bà Trương Nguyễn Thiên Kim nắm giữ, giá trị tài sản của vợ chồng ông Tô Hải tại VCI là 3.384 tỷ đồng.

Ông Tô Hải hiện còn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT CTCP Sữa Quốc tế (IDP) theo diện “biệt phái” của VCI sau khi VCI thâu tóm 15% cổ phần của IDP. Mới đây, VCI cũng đã công bố tăng tỷ lệ sở hữu tại Tập đoàn Hà Đô (HDG) lên 6,95%, qua đó trở thành cổ đông lớn của HDG với lượng cổ phiếu nắm giữ là 11.364.526 cổ phiếu.

Nhờ sự bùng nổ của thị trường chứng khoán, Chứng khoán Bảo Việt đã lãi lớn trong 6 tháng đầu năm với tổng doanh thu đạt 1.662 tỷ đồng, tăng 110% và bằng 81% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 868 tỷ đồng, tăng 117%, tương ứng 69% kế hoạch năm 2021.

Ngân Giang

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/thi-truong/24h/ba-nguyen-thanh-phuong-trung-lon-293426.html