Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

Ngày 1/4, Ban Đối ngoại Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại nhân dân, Ban Đối ngoại Trung ương giữ chức Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Trước đó, ngày 26/3, Ban Bí thư đã ra quyết định số 1946/QĐNS/TW bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Vân giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Tham gia lễ công bố quyết định có: ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Đại diện Ban Tổ chức Trung ương; Lãnh đạo, Đảng ủy Ban Đối ngoại Trung ương; lãnh đạo các Vụ, đơn vị của Ban Đối ngoại Trung ương.

Ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã trao quyết định này.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân

Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân chia sẻ: "Đối với tôi, đây là một niềm vinh dự lớn lao, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của các cấp lãnh đạo, sự tín nhiệm của tập thể lãnh đạo Ban, của anh chị em đồng chí, đồng nghiệp. Đồng thời, đây cũng là sự ghi nhận quá trình công tác, phấn đấu, rèn luyện của cá nhân, mà trong đó, tôi luôn nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của các thế hệ cán bộ đi trước, đồng chí đồng nghiệp ở những nơi tôi công tác. Đặc biệt là từ các đồng chí lãnh đạo Ban, Đảng ủy cơ quan và sự phối hợp, hỗ trợ chân thành, hiệu quả của các đồng chí trong Ban Đối ngoại Trung ương từ khi tôi được về công tác tại Ban".

"Cá nhân tôi xác định đây là một trách nhiệm to lớn mà tôi được đảm nhận trong bối cảnh công tác đối ngoại của đất nước nói chung, công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân nói riêng ngày càng có vai trò và ý nghĩa quan trọng, nhiệm vụ đặt ra cho Ban Đối ngoại Trung ương ngày càng nhiều hơn, khó khăn hơn, phức tạp hơn... Tôi sẽ không ngừng học hỏi với tinh thần cầu thị, chí công vô tư, không quản khó khăn, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình," bà Nguyễn Thị Hoàng Vân khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân đã có gần 26 năm công tác trong những môi trường khác nhau và đều liên quan tới đối ngoại, nhất là đối ngoại nhân dân. Trước khi chuyển sang công tác tại Ban Đối ngoại Trung ương, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân từng giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Phạm Nguyễn

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ba-nguyen-thi-hoang-van-duoc-bo-nhiem-giu-chuc-pho-truong-ban-doi-ngoai-trung-uong-104703.html