Bà Nguyễn Thị Kim Cương giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Đước

Sáng 28/3, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Cần Đước lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An chọn làm Đại hội điểm để các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nghiên cứu và học tập rút kinh nghiệm.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An – Trương Văn Nọ tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tham dự Đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An – Trương Văn Nọ cùng 158/158 đại biểu chính thức đại diện các tầng lớp Nhân dân huyện Cần Đước về dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, UBMTTQ Việt Nam huyện chủ động triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội thông qua Chương trình phối hợp và thống nhất hành động. Nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở. MTTQ các cấp trong huyện đa dạng hình thức tập hợp các tầng lớp Nhân dân, mở rộng khối đại đoàn kết; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm được tổ chức long trọng, rộng khắp ở 115/115 ấp, khu phố, thật sự trở thành ngày hội của toàn dân. Từ đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng củng cố, phát huy.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong huyện hoạt động theo phương châm "Hướng mạnh về cơ sở"

Hàng năm, MTTQ phối hợp các tổ chức thành viên xây dựng nhiều phong trào, mô hình mang lại hiệu quả thiết thực. Nổi bật là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành phong trào quần chúng rộng khắp. Qua đó, góp phần hoàn thành, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh trên địa bàn.

Cùng với tham gia các hoạt động phòng, chống đại dịch Covid-19, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Từ các nguồn lực vận động, 5 năm qua, ngoài hỗ trợ vốn để sản xuất, làm kinh tế, MTTQ các cấp tặng trên 76.000 phần quà vào dịp lễ, tết cho người nghèo với tổng trị giá hơn 34,6 tỉ đồng; hỗ trợ xây dựng 187 căn, sửa chữa 129 căn nhà Đại đoàn kết cho người dân gặp khó khăn về nhà ở với tổng trị giá hơn 11,2 tỉ đồng.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được thực hiện với nhiều hình thức phong phú. Từ đó, người dân nâng cao ý thức và ưu tiên sử dụng các sản phẩm hàng Việt ngày càng nhiều. Mô hình “Mỗi khu dân cư một công trình” tạo sự lan tỏa sâu, rộng trong cộng đồng. Thực hiện mô hình, người dân đóng góp 49 tỉ đồng, hiến trên 144.000 m2 đất và trên 1.900 ngày công lao động.

Đại hội hiệp thương dân chủ, cử 63 vị tham gia UBMTTQ Việt Nam huyện khóa X

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được tăng cường; việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tập trung thực hiện chặt chẽ, thực chất, hiệu quả, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt của MTTQ Việt Nam huyện Cần Đước nhiệm kỳ qua. Ông mong muốn UBMTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, cùng cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tích cực, chủ động trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động các Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố, làm cầu nối vững chắc giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Đước khóa mới ra mắt Đại hội

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội hiệp thương dân chủ, cử 63 vị tham gia UBMTTQ Việt Nam huyện khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Bà Nguyễn Thị Kim Cương được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Đước khóa mới. Đại hội cũng hiệp thương cử 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Sau Đại hội điểm, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm để chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong công tác Mặt trận khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Dịp này, có 6 tập thể và 12 cá nhân được biểu dương, khen thưởng vì đạt thành tích tiêu biểu trong công tác Mặt trận khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

Ngọc Mận

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/ba-nguyen-thi-kim-cuong-giu-chuc-chu-tich-ubmttq-viet-nam-huyen-can-duoc-a173499.html