Bà Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt về hành vi chống phá Nhà nước

Bà Nguyễn Thúy Hạnh đã bị khởi tố, tạm giam về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 8-4, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với bị can Nguyễn Thúy Hạnh (SN 1963, trú tại căn hộ 0412A, tòa R6, số 72A, Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các Quyết định, Lệnh của Cơ quan điều tra đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.

Linh Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/ba-nguyen-thuy-hanh-bi-bat-ve-hanh-vi-chong-pha-nha-nuoc-20210408105856035.htm