Bà Phạm Thị Ngọc Quỳnh, người đưa MC Fish Việt Nam vượt biển

Không chỉ chiếm lĩnh thị trường cung cấp nguyên liệu cho các tập đoàn thức ăn chăn nuôi quốc tế tại Việt Nam, dưới sự chèo lái của nữ Chủ tịch Phạm Thị Ngọc Quỳnh, Công ty MC Fish Việt Nam còn khẳng định vị thể của mình bởi hàng loạt dự án bất động sản với tổng mức đầu tư lớn, nằm ở những vị trí đắc địa nhất…

Từ mũi nhọn thức ăn chăn nuôi

Chủ tịch HĐQT Công ty MC Fish Việt Nam cho biết, từ lâu bà đã ấp ủ thành lập một doanh nghiệp có tính mũi nhọn, doanh nghiệp đó với chiến lược ban đầu là cung cấp nguyên liệu thức ăn chăn nuôi cho các tập đoàn tại Việt Nam và quốc tế. Và đến năm 1012, cơ duyên cũng đến, bởi lúc đóc quanh bà là đội ngũ nhân sự gồm những kỹ sư được đào tạo bài bản ở các ngôi trường danh tiếng ở Mỹ, Nhật, Ấn Độ…

Với độ ngũ nhân sự trình độ cao và chuyên nghiệ, tuy còn rất trẻ về thời gian nhưng MC Fish Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công đáng tự hào. Nhờ tìm tòi học hỏi, thời gian qua công ty đã có những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực cung cấp các loại nguyên liệu để sản xuất thức ăn thủy sản và gia súc gia cầm.

Giữ trọn niềm tin với khách hàng bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ bán hàng cũng như thái độ phục vụ chuyên nghiệp, hiện nay thương hiệu MC Fish Việt Nam là đối tác tin cậy nhất của các nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản và gia súc gia cầm trên cả nước.

Từ sự tận tình phục vụ với những sản phẩm chất lượng cao, đến nay MC Fish Việt Nam đang là doanh nghiệp được các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế ưu tiên ký hợp đồng là đối tác chiến lược, là địa chỉ tin cậy trong quá trình làm ăn của các tập đoàn chuyên về thức ăn chăn nuôi. Do đó, dù là doanh nghiệp trẻ, nhưng suốt từ khi thành lập đến nay, MC Fish Việt Nam luôn là nhà cung cấp uy tín và hàng đầu nguyên liệu đầu vào cho các công ty sản xuất thức ăn tôm lớn như Tập đoàn Grobest, UP…

Chưa dừng lại ở đó, với thành công ban đầu đúng như kế hoạch đề ra, dưới sự lèo lái của nữ Chủ tịch Phạm Thị Ngọc Quỳnh, Công ty đã tiếp tục mở rộng quy mô và lĩnh vực hoạt động. Bà Quỳnh cho biết, nắm bắt được nhu cầu của ngành nông nghiệp nói chung cũng như của ngành thủy sản nói riêng, ngay từ ban đầu hoạt động, Công ty đã xác định tập trung vào các lĩnh vực: thức ăn và nguyên liệu thức ăn cho gia súc gia cầm và thủy sản; sản xuất thức ăn gia cầm và thủy sản, kinh doanh chất phụ gia; nuôi trồng, chế biến và tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thủy sản. Về lâu dài, MC Fish Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nhà cung ứng hàng đầu tại Việt Nam vè các sản phẩm nguyên liệu chất lượng cao.

Từ những thành công đã đạt được, cùng với việc trở thành nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất, Công ty MC Fish Việt Nam thời gian qua đã mạnh dạn đầu tư vào các ngành sản xuất được coi là thế mạnh của nông nghiệp Việt Nam đó là nuôi trồng thủy sản. Nắm bắt được những thách thức và nhu cầu của nguồn nguyên liệu phục vụ cho chế biến xuất khẩu, Công ty đã mạnh dạn đầu tư vào các khu nuôi tôm theo công nghệ cao. Đây là một trong những lĩnh vực được Công ty ưu tiên đầu tư.

Nữ Chủ tịch Phạm Thị Ngọc Quỳnh cho hay, các khu nuôi tôm được đầu tư theo tiêu chuẩn xanh – sạch và hiệu quả nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt và đảm bảo tính bền vững của môi trường. Đặc biệt, các khu nuôi tôm được xây dựng tại Cà Mau, Bạc Liêu, Bà Rịa – Vũng Tàu và Ninh Thuận sẽ cung cấp một lượng lớn tôm nguyên liệu sạch cho ngành chế biến tôm xuất khẩu tại Đồng bằng Sông Cửu Long. Hiện nay, tại nhiều tỉnh ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đều có các dự án nuôi tôm theo tiêu chuẩn xanh – sạch của công ty MC Fish Việt Nam.

Với phương châm “Lấy chất lượng sản phẩm và dịch vụ là yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”, tất cả các sản phẩm của Công ty MC Fish Việt Nam đều được nhập từ các nước như Mỹ, Italy, Brazil, Australia…với chất lượng tốt nhất và đáp ứng được những yêu cầu về tiêu chuẩn của khách hàng. Những nguyên liệu để chế biến và sản xuất thức ăn chăn nuôi như: bột huyết, bột mì, bột cá, bã đậu nành, cám mì… đều đảm bảo các tiêu chuẩn về độ ẩm, độ tro, độ đạm, protein được khách hàng tín nhiệm và đặt hàng ngày càng nhiều. Cho đến nay hầu hết các nhà máy chế biến thức ăn thủy sản đều biết đến công ty là nhà cung cấp nguyên liệu uy tín.

Bà Quỳnh cho biết, thời gian tới đây sẽ phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng và phát triển MC Fish Việt Nam thành nhà sản xuất, cung cấp nguyên liệu nhập khẩu uy tín có chất lượng; phấn đấu tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 15-20%. Cùng với đó là xây dựng niềm tin để trở thành đối tác tin cậy và chuyên nghiệp nhất với khách hàng.

Đi đôi với việc cung cấp sản phẩm có chất lượng tốt, yếu tố con người cũng được Công ty chú trọng phát triển. Hiện nay công ty có hàng trăm nhân viên, trong đó có nhiều kỹ sư có trình độ kỹ thuật cao luôn tư vấn, phục vụ khách hàng tốt nhất, đúng như chính sách “khách hàng là trung tâm” mà Công ty đã đề ra.

Đặc biệt, hàng năm, công ty cũng đồng hành và tham gia nhiều chương trình an sinh xã hội, như tặng quà Tết cho người nghèo, xây nhà tình nghĩa, cấp học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Đến những dự án bất động sản tầm cỡ

Không những dành “huy chương vàng” trong lĩnh vực thế mạnh là của mình, mà thời gian qua, MC Fish Việt Nam đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, mở rộng quy mô và lĩnh vực hoạt động, đặc biệt biệt khi doanh nghiệp này ghi dấu ấn với những dự án bất động sản có tổng mức đầu tư rất lớn.

Theo danh mục đầu tư mà công ty đang thực hiện, hiện nay MC Fish Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tiến tới triển khai xây dựng khách sạn 5 sao cao cấp đầu tiên tại tỉnh ven biển miền Trung với tên gọi Sài Gòn MC. Dự án này có tổng mức đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng, đây sẽ là khu nghỉ dưỡng cao cấp bên bờ biển với tổ hợp khách sạn 5 sao, biệt thự và khu Resort nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cho khoảng 1.000 – 1.500 khách du lịch. Khu nghỉ dưỡng cũng hứa hẹn mang đến một diện mạo mới cho dải bờ biển miền Trung.

Mặc dù đòi hỏi phải có vốn lớn, nhưng với quyết tâm của Chủ tịch Phạm Thị Ngọc Quỳnh, ngoài dự án nói trên, Công ty còn là thực hiện các thủ tục để làm chủ đầu tư nhiều dự án lớn như Trung tâm Dưỡng lão, dự án nhà ở thương mại, dự án nhà xã hội tại TP.HCM…

P.V

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/ba-pham-thi-ngoc-quynh-nguoi-dua-mc-fish-viet-nam-vuot-bien-1496617.tpo