Bà Rịa- Vũng Tàu: Bắt người đàn ông đốt nhà trọ làm 2 mẹ con bị bỏng nặng

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định Nghĩa là đối tượng phóng hỏa, đốt nhà khiến 2 mẹ con chị L. bị bỏng nặng.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Công Lý

Trưa ngày 27/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ Danh Hiếu Nghĩa (SN 1987, quê Đồng Tháp) để điều tra về vụ cháy trên địa bàn khiến 2 người bị bỏng nặng.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, Nghĩa cầm xăng đến căn nhà trọ tại hẻm 89 đường Phước Thắng, phường 12, TP.Vũng Tàu nơi chị L. (SN: 1972) và cháu T. (SN: 2000, con chị L.) sinh sống phóng hỏa, đốt nhà.

Do ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng phát dữ dội nên mặc dù mọi người chạy tới ứng cứu ngay sau khi phát hiện ra sự việc nhưng bà L và con trai đều bị bắt lửa, dẫn tới bỏng nặng.

Hai nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tại hiện trường, các vật dụng như: chăn nệm, quạt, quần áo…bị thiêu rụi, trần nhà bám đầy khói đen.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Nghĩa là nghi phạm gây ra vụ cháy nên đã tập truy lực lượng truy bắt.

Đến 10h30 cùng ngày, Nghĩa bị bắt khi đang lẩn trốn tại một căn nhà trên đường Chi Lăng, phường 12, TP.Vũng Tàu.

Tại cơ quan chức năng, Nghĩa khai nhận đã mua xăng đến phòng trọ bà L. tưới rồi châm lửa đốt.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ba-ria-vung-tau-bat-nguoi-dan-ong-dot-nha-tro-lam-2-me-con-bi-bong-nang-a317086.html