Bà Rịa - Vũng Tàu: Bé gái bị cha dượng xâm hại suốt 1 năm không ai biết

Mỗi lần 'làm bậy' với bé gái 11 tuổi, người cha dượng đều đe dọa bé không được kể với ai.

Ảnh minh họa

Gã cha dượng đồi bại trong vụ án này là Trần Anh Kiệt (36 tuổi, ngụ xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu), nạn nhân là bé P.N.M.T. (11 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu). Hành vi của Kiệt bị người dân địa phương phát hiện vào ngày 8/8.

Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và ngày 14/8, Công an TX.Phú Mỹ đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Kiệt về hành vi "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".

Tại cơ quan điều tra, Kiệt khai nhận, gã và nạn nhân cùng sinh sống trong ngôi nhà ở ấp 3, xã Tóc Tiên. Từ năm 2018 tới nay, Kiệt lợi dụng lúc không có ai ở nhà đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục với bé T. nhiều lần. Sau mỗi lần như vậy, Kiệt yêu cầu bé không được kể với ai.

Lê Nguyễn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/ba-ria-vung-tau-be-gai-bi-cha-duong-xam-hai-suot-1-nam-khong-ai-biet-20190814131221501.htm