Bà Rịa – Vũng Tàu: Chi hỗ trợ Tết cho cán bộ, công chức, viên chức 2 triệu đồng/người

Cán bộ, công chức, viên chức kể cả không chuyên trách cấp xã; cán bộ hưu trí; công chức và những người làm việc trong chỉ tiêu biên chế và hợp đồng được giao tại tổ chức hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh được hưởng trợ cấp với mức 2 triệu đồng/người.

Ngày 7-1, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ban hành văn bản về việc tổ chức và trợ cấp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi – 2019 nhằm động viên tinh thần nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức đón Tết cổ truyền hàng năm.

Theo đó, mức chi trợ cấp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi – 2019 một số đối tượng được tăng thêm từ 200.000 đến 500.000 đồng/người so với Tết năm trước.

Mức trợ cấp Tết cho công chức, viên chức là 2 triệu đồng

Mức trợ cấp Tết cho công chức, viên chức là 2 triệu đồng

Cụ thể, ngoài việc chi hỗ trợ tổ chức Tết cho các đơn vị, tổ chức, các khu phố, tổ dân cư… Bà Rịa-Vũng Tàu chi trợ cấp Tết mức 2,5 triệu đồng đối với đối tượng là Anh hùng lực lượng vũ trang, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người hoạt động cách mạng trước 8/1945; Riêng đối tượng là Anh hùng lực lượng vũ trang, ngoài trợ cấp 2,5 triệu đồng, Tỉnh sẽ tổ chức đi thăm và tặng quà mức 21, 5 triệu đồng.

Năm nay, cán bộ, công chức, viên chức (kể cả không chuyên trách); cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang; thương, bệnh binh có tỉ lệ thương tật hoặc suy giảm khả năng lao động 81% trở lên; cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) được hưởng mức trợ cấp 2 triệu đồng.

Các gia đình thuộc diện nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh, đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hưởng mức 1,5 triệu đồng; Người trực tiếp nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người khuyết tật, người già neo đơn tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập được hưởng mức 1,1 triệu đồng; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng mức 1 triệu đồng.

Ngoài ra, các đối tượng đang điều trị cai nghiện tại trung tâm được hưởng trợ cấp 300.000 đồng; các phạm nhân tại các trại tạm giam, tạm giữ cũng được hưởng mức trợ cấp 200.000 đồng.

Tin, ảnh: Ngọc Giang

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/ba-ria-vung-tau-chi-ho-tro-tet-cho-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-2-trieu-dong-nguoi-20190107153734206.htm