Bà Rịa - Vũng Tàu: Chính ủy Hải quân đến thăm và làm việc với Lữ đoàn 167, Lữ đoàn 171

Tại buổi làm việc, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đã báo cáo với Chính ủy Hải quân và đoàn công tác về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2020.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167 đón Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân. (Ảnh: Báo Hải quân Việt Nam)

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167 đón Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân. (Ảnh: Báo Hải quân Việt Nam)

Ngày 10/6, tại Thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân đã dẫn đoàn công tác đến thăm và làm việc với Lữ đoàn 167, Lữ đoàn 171 thuộc Vùng 2 Hải quân.

Theo báo cáo tại các buổi làm việc, trong 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quản lý, nắm chắc tình hình trên biển, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật cũng như tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và thực hiện Chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Trong nội bộ, các đơn vị đoàn kết và thống nhất, các cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, các đơn vị đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, không để dịch lây lan vào đơn vị. Bên cạnh đó, còn tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, cán bộ chủ trì các cấp trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân thăm và làm việc tại Lữ đoàn 171. (Ảnh: Báo BRVT)

Tại các buổi làm việc, Chính ủy Hải quân biểu dương cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu cũng như quản lý kỷ luật.

Bên cạnh đó, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng còn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong thời gian tới tập trung giáo dục xây dựng bản lĩnh chính trị cho bộ đội thật tốt, bất luận hoàn cảnh nào cũng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Được biết, chiều cùng ngày, đoàn công tác cũng đã có buổi làm việc với Hải đoàn 129 - Quân cảng Sài Gòn (đóng trên địa bàn Phường 12, TP Vũng Tàu) về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng kết hợp kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2020.

An Dân – Quốc Toàn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/ba-ria--vung-tau-chinh-uy-hai-quan-den-tham-va-lam-viec-voi-lu-doan-167-lu-doan-171-d126784.html