Bà Rịa – Vũng Tàu chủ động ứng phó với bão số 9

Nhằm chủ động phòng ứng phó với cơn bão số 9, ngày 22.11, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng chủ động ứng phó với thiên tai.

Các phương tiện tàu, bè vào phòng, trú bão tại khu vực biển Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tính đến sáng 22.11, Bà Rịa - Vũng Tàu có gần 3.300 tàu thuyền đã vào bờ là với trên 15.300 ngư dân. Số tàu thuyền neo đậu tại bến là hơn 3.150 chiếc; 118 tàu thuyền của tỉnh hiện đang neo đậu ở các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bến Tre với 801 ngư dân; 734 tàu thuyền của các tỉnh bạn đang neo đậu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Toàn tỉnh hiện có 2.602 tàu với 17.271 ngư dân đang hoạt động ngoài vùng nguy hiểm; các tàu thuyền này đều được giữ liên lạc thường xuyên để thông tin về cơn bão và có phương án tránh trú an toàn.

Hiện Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn chưa đưa ra thông báo cấm biển đối với các phương tiện, dự kiến hết ngày 22.11, dựa vào dự báo tình hình của áp thấp, cơ quan chức năng sẽ có thông báo chính thức đến các chủ phương tiện.

Dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia khi áp thấp mạnh lên thành bão số 9, khả năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có 3 xã ven biển Bình Châu, Bưng Riềng và Phước Thuận thuộc huyện Xuyên Mộc sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Ông Trần Văn Cường – Phó trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: “Hiện chúng tôi đang chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm đếm tàu thuyền trên biển, tổ chức tuyên truyền cho ngư dân những thông tin ban đầu về áp thấp có khả năng chuyển thành bão ảnh hưởng đến vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu. Đối với Sở NN&PTNT tập trung chỉ đạo rà soát lại các phương án điều tiết các hồ nước để sẵn sàng ứng phó tác động của áp thấp chuyển thành bão”.

CHÍ VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ba-ria--vung-tau-chu-dong-ung-pho-voi-bao-so-9-642753.ldo