Bà Rịa - Vũng Tàu 'giải cứu' gần 60 tấn nông sản giúp nông dân Hải Dương

Hôm nay (5/3), nhiều nhóm thiện nguyện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiếp nhận và tiêu thụ gần 60 tấn rau, củ quả các loại để giúp nông dân tỉnh Hải Dương.

Nông sản Hải Dương được các nhóm thiện nguyện bán tại hai địa điểm trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Với mục đích phi lợi nhuận, các nông sản được bán với giá chỉ từ 6.000 – 8.000 đồng/kg. Chỉ trong một thời gian ngắn, gần 60 tấn rau củ quả đã được tiêu thụ hết.

Gần 60 tấn nông sản ở Hải Dương được vận chuyển đến Bà Rịa - Vũng Tàu.

Gần 60 tấn nông sản ở Hải Dương được vận chuyển đến Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hoạt động “giải cứu” nông sản của người dân Bà Rịa – Vũng Tàu không chỉ phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách” mà còn là sự động viên tinh thần đối với người dân Hải Dương sớm vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.

Người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mua ủng hộ nông sản giúp nông dân Hải Dương.

Chị Nguyễn Thị Thanh, nhà ở phường 7, TP Vũng Tàu chia sẻ: “Từ cộng đồng mạng chia sẻ, tôi biết đến địa điểm ủng hộ nông sản của bà con Hải Dương nên tôi đã đến đây mua ủng hộ một số sản phẩm và chia sẻ để mọi người cùng đến. Tôi mong muốn hoạt động này được lan tỏa để giúp đỡ được nhiều hơn cho bà con trong mùa dịch"./.

Gia Khang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ba-ria-vung-tau-giai-cuu-gan-60-tan-nong-san-giup-nong-dan-hai-duong-841284.vov