Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều hộ trồng bưởi da xanh trái vụ lãi tiền tỷ ở xã Sông Xoài

Thời gian gần đây, nhiều hộ nông dân trồng bưởi da xanh trên địa bàn xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng thành công kỹ thuật xử lý cho bưởi ra hoa trái vụ. Giá bưởi trái vụ đang ngày càng tăng cao, dễ tiêu thụ nên số hộ trồng bười da xanh nghịch vụ trên địa bàn xã tăng cao.

Anh Hồ Hoàng Kha, ấp Phước Bình, xã Sông Xoài, chăm sóc vườn bưởi đang nuôi trái trái vụ để bán vào dịp Tết Nguyên đán và xử lý cho ra hoa trái vụ để bán vào dịp tháng 3-4 âm lịch năm sau. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

Anh Hồ Hoàng Kha, ấp Phước Bình, xã Sông Xoài, chăm sóc vườn bưởi đang nuôi trái trái vụ để bán vào dịp Tết Nguyên đán và xử lý cho ra hoa trái vụ để bán vào dịp tháng 3-4 âm lịch năm sau. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

Hiện nay đang là thời điểm nhiều vườn bưởi nuôi trái chuẩn bị bán Tết, đồng thời đang được nông dân xử lý cho ra hoa trái vụ và sẽ thu hoạch vào tháng 3-4 âm lịch năm sau.

Bắt đầu gắn bó với nghề trồng bưởi da xanh từ năm 2007, ông Hồ Văn Tốp, ấp Phước Bình, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ nhận thấy bưởi da xanh chính vụ thường bị thương lái ép giá, khi vào vụ giá bưởi rất rẻ. Năm 2014, tình cờ ông xem một chương trình trên truyền hình hướng dẫn về kỹ thuật xử lý cho bưởi ra trái vụ, ông ghi nhớ lại, nghiên cứu kỹ thuật cho bưởi ra hoa trái vụ, sau nhiều lần thử nghiệm đã thành công. Nhờ xử lý cho bưởi ra hoa trái vụ, hàng năm gia đình ông đã thu nhập tiền tỷ từ bán bưởi.

Bưởi da xanh tại Bà Rịa-Vũng Tàu do thời điểm thu hoạch vào tháng 6-8 âm lịch (thời điểm này, các tỉnh Tây Nam bộ cũng rộ mùa bưởi da xanh) nên giá bán không cao, chỉ từ 30.000 - 35.000 đồng/kg. Ông Tốp cho biết, có 2 vụ bưởi trái mùa trong năm, gồm vụ tháng 3-4 âm lịch và vụ Tết. Giá bán bưởi trái vụ khá cao, trung bình khoảng 40.000 - 50.000 đồng/kg, trừ chi phí, mỗi năm, ông thu lãi khoảng 2,4 tỷ đồng/2ha.

Sau khi trồng thành công bưởi trái mùa, ông Tốp đã hướng dẫn nhiều bà con tại địa phương kỹ thuật trồng để nâng cao thu nhập.

Ông Nguyễn Trọng Em, xã Sông Xoài, đang chăm sóc vườn bưởi đang nuôi trái trái vụ để bán vào dịp Tết Nguyên đán và xử lý cho ra hoa trái vụ để bán vào dịp tháng 3-4 âm lịch năm sau. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

Ông Phạm Anh Ta, cùng ngụ ấp Phước Bình, xã Sông Xoài có 1,5 ha trồng bưởi da xanh, đang xử lý cho ra hoa trái vụ, để cho thu vào tháng 3-4 âm lịch năm sau. Ông cho biết đã trồng bưởi da xanh trái vụ cách đây khoảng 4 năm, vụ bưởi trái vụ vừa qua ông thu hoạch được 30 tấn, với giá 45.000 đồng/kg, trừ chi phí lãi khoảng hơn 1,1 tỷ đồng.

Ông Ta chia sẻ thêm, vì bưởi trái vụ thu hoạch vào thời điểm tháng 3-4 âm lịch, lúc này khu vực Đông Nam Bộ đang là cao điểm mùa khô, các loại trái cây thời điểm này hầu như không có nên bưởi da xanh bán vào thời điểm này rất được giá và thương lái tiêu thụ nhanh. Thời gian qua, bà con trên địa bàn xã Sông Xoài có kinh nghiệm làm bưởi trái vụ nên càng ngày càng đạt hơn, tỷ lệ đậu trái cao, việc xử lý sâu, bệnh cho bưởi thời điểm trái vụ cũng ngày càng dễ dàng hơn. Nhiều vườn bưởi cho thu nhập tiền tỷ.

Anh Hồ Hoàng Kha, Phó Giám đốc Hợp tác xã bưởi da xanh Sông Xoài cho biết, thời gian gần đây, giá bưởi trái vụ ngày càng tăng cao, dễ tiêu thụ nên số hộ trồng bưởi da xanh nghịch vụ trên địa bàn xã Sông Xoài cũng như của hợp tác xã tăng cao. Nếu năm 2018 có 30 hộ thuộc thành viên của hợp tác xã áp dụng kỹ thuật xử lý cho bưởi ra hoa trái vụ, thì năm 2019 đã tăng lên 80 hộ, với khoảng 70ha làm trái vụ. Nhờ đó, nhiều bà con có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sông Xoài cho biết, nhờ thành công với trồng bưởi da xanh trái vụ tạo hướng đi mới cho người trồng bưởi tại địa phương, nâng cao hiệu quả nghề trồng bưởi tại xã Sông Xoài.

Theo Hoàng Nhị/Dân tộc và Miền núi

Theo Hoàng Nhị/Dân tộc và Miền núi

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/ba-ria-vung-tau-nhieu-ho-trong-buoi-da-xanh-trai-vu-lai-tien-ty-o-xa-song-xoai/20191109021940720