Bà Rịa - Vũng Tàu phấn đấu trồng 10 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025

Lãnh đạo tỉnh phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang Liệt sĩ

Sáng 17/2, tại khu vực rừng phòng hộ, xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021.

Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại Lễ phát động.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Lễ phát động.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Lễ phát động.

Kính thưa ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Kính thưa toàn thể quý đại biểu,

Hôm nay, trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày đầu xuân Tân Sửu, ngày làm việc đầu tiên của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cả nước sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền của dân tộc.

Lực lượng ĐVTN tham gia trồng cây.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng, hôm nay, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.

Kính thưa các đồng chí!

Việc trồng cây, trồng rừng có vai trò hết sức quan trọng trước những tác động của biến đổi khí hậu. Với định hướng xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành địa phương đáng sống, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo vệ rừng, trồng rừng, trồng cây, xây dựng không gian sống xanh, trong lành, thân thiện, giữ vững môi trường sinh thái, vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tỉnh nhà luôn tích cực thực hiện phong trào trồng cây, trồng rừng, góp phần làm đẹp cảnh quan thiên nhiên và phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu.

Để tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Bác và Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phấn đấu trồng 10 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021-2025.

Với tinh thần đó, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, giá trị nhân văn của Tết trồng cây; về vai trò, lợi ích to lớn toàn diện, lâu dài của việc trồng cây, trồng rừng, tạo phong trào sâu rộng để “nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng”; đâu đâu cũng thấy có cây xanh đâm chồi, nảy lộc. Song song với trồng rừng, trồng cây, chúng ta còn phải bảo vệ rừng, xem đây cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong xây dựng lá phổi xanh của tỉnh.

Chúng ta tin tưởng số cây trồng hôm nay tại rừng phòng hộ xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc sẽ là một sự khởi đầu mới trong phong trào trồng cây, trồng rừng cho năm mới 2021. Thực hiện tốt việc này, chính là làm theo lời dạy của Bác, cùng cả nước chung sức, đồng lòng góp công trồng mới 1 tỷ cây xanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, môi trường sinh thái cho các thế hệ mai sau.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021. Kính chúc đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và toàn thể quý đại biểu năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an toàn, an khang - thịnh vượng. Năm mới thắng lợi mới!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202102/ba-ria-vung-tau-phan-dau-trong-10-trieu-cay-xanh-giai-doan-2021-2025-920125/