Bà Rịa-Vũng Tàu quyết liệt, sâu sát trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và bùng phát trở lại, Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu đã có các văn bản chỉ đạo triển khai tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra dịch bệnh phức tạp…

 Đồng chí Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu tại cuộc họp với các sở, ngành và địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Ảnh: Minh Thiên/báo bariavungtau.vn)

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu tại cuộc họp với các sở, ngành và địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Ảnh: Minh Thiên/báo bariavungtau.vn)

Ngày 29/4, Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu đã họp với các sở, ngành và địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cuộc họp đã tập trung thảo luận các giải pháp ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập và lây lan; đặc biệt là việc tổ chức các sự kiện Ngày bầu cử sắp tới. Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu chủ trì cuộc họp.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và bùng phát trở lại, Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã có các văn bản chỉ đạo triển khai tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra và các ban của Tỉnh ủy, các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung chỉ đạo và thường xuyên báo cáo tình hình triển khai thực hiện về Thường trực Tỉnh ủy. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra dịch bệnh phức tạp do không quyết liệt, kịp thời triển khai các giải pháp phòng ngừa hiệu quả; tăng cường cảnh giác, không chủ quan, lơ là với dịch bệnh.

Đồng thời phải thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm “Phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định”; thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ, chủ động ứng phó với cấp độ dịch; đặc biệt là trong thời gian diễn ra các hoạt động chào mừng lễ 30/4, 1/5.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh xây dựng kịch bản phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tiếp tục triển khai quyết liệt, sâu sát, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “5K” trong phòng chống dịch; xem xét ngừng các hội nghị không mang tính bắt buộc; kết nối với các địa phương lân cận để phối hợp xử lý tình huống xảy ra dịch bệnh. Nếu tình hình dịch diễn biến phức tạp cần tổ chức các chốt kiểm soát dịch bệnh…

Tính đến sáng 29/4, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 17 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền. Trong đó, 12 trường hợp là thuyền viên trên tàu Dai Duong Sea, 4 trường hợp là công dân Việt Nam từ Nga về cách ly tại cơ sở cách ly Ký túc xá Cao đẳng Vabis và 1 trường hợp thuyền viên người Philipin trên tàu nhập cảnh. Số trường hợp đang cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly là 681 người.

Sở Y tế đã xây dựng 2 kịch bản ứng phó với 2 tình huống có thể xảy ra khi tại điểm bầu cử có cử tri ho, sốt, khó thở và tình huống có ca dương tính phát hiện trong cộng đồng. Ngoài ra, xây dựng kịch bản cho 10 tình huống chi tiết để hỗ trợ các địa phương ứng phó tốt với các diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn.

* Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, chiều 29/4, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có Công văn hỏa tốc 4579/UBND-VT về việc ngưng tổ chức các sự kiện có quy mô đông người trên địa bàn tỉnh trong những ngày lễ 30/4 và 01/5.

Các hoạt động của Chương trình Tuần lễ món ngon phố biển Vũng Tàu 2021 được cho phép tổ chức hết đêm 29/4 (Ảnh: Hoàng Mẫn)

Theo đó, yêu cầu ngưng tổ chức các sự kiện sắp diễn ra vào ngày 30/4 và 01/5, gồm: Chương trình nghệ thuật “Chung một niềm vui”, Chương trình nghệ thuật “Bà Rịa-Vũng Tàu rực rỡ những mùa xuân”, Giải Lân Sư Rồng, Giải Bóng rổ 3x3 mở rộng.

Riêng Chương trình Tuần lễ Món ngon phố biển Vũng Tàu 2021, UBND tỉnh cho phép tổ chức hết đêm 29/4/2021 và ngưng hoạt động từ ngày 30/4/2021.

Đối với các sự kiện ngưng tổ chức, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thông báo kịp thời đến các đơn vị tổ chức sự kiện biết, sắp xếp công việc.

Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình dịch kịp thời, báo cáo thường xuyên về UBND tỉnh và Tỉnh ủy trong những ngày lễ./.

Hoàng Mẫn

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/khoa-giao/ba-ria-vung-tau-quyet-liet-sau-sat-trong-phong-chong-dich-benh-covid-19-579530.html