Bà Rịa-Vũng Tàu tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Ngày 12-9, tại Bà Rịa-Vũng Tàu, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP (1997-2017). Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP; đại biểu đại diện cho Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3; Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Kim Nhượng

Sau khi Pháp lệnh BĐBP có hiệu lực, BĐBP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai quán triệt pháp lệnh cũng như các văn bản pháp luật liên quan đến pháp lệnh cho toàn thể các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân nắm rõ.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh và các sở, cơ quan, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã có khu vực biên giới biển, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành văn bản pháp luật về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới Quốc gia bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Thường xuyên chỉ đạo BĐBP tỉnh phối hợp với MTTQ Việt Nam các cấp và các đoàn thể, nhất là Sở Tư pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016”; xây dựng tủ sách pháp luật, luân chuyển sách giữa các đơn vị ĐBBP với các thư viện địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kim Nhượng

Sau 20 năm thực hiện Pháp lệnh BĐBP, BĐBP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tích cực, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn liên quan đến an ninh biên giới Quốc gia. Tuyên truyền cho quần chúng nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới như: “Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Tổ tàu thuyền an toàn”, kết quả đã tổ chức được 763 đợt tuyên truyền với 85.623 lượt người tham gia.

Đơn vị cũng đã triển khai đồng bộ các mặt công tác về nghiệp vụ, kết quả đã phát hiện 142 vụ/262 lượt tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam, trong đó bắt 97 vụ/125 tàu/1.175 lượt người, xử lý 9 vụ/11 tàu nước ngoài neo đậu trái phép trong vùng nội thủy; 1 vụ/130 người Trung Quốc dạt vào bờ xin tiếp tế lương thực để sang nước thứ 3 tị nạn. Phát hiện bắt giữ, xử lý 746 đối tượng vi phạm quy chế khu vực biên giới biển; 216 vụ/7.200 người vượt biển trốn đi nước ngoài, trong đó có 22 vụ/558 người đi tại địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 98 vụ/3818 người đi các tỉnh khác. Chỉ tính riêng năm 2008 đến nay, đơn vị đã độc lập đấu tranh bắt giữ 537 vụ/1.050 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố 366 vụ/527 đối tượng. Công tác xử lý vi phạm hành chính đã xử phạt 1.243 vụ/59 công ty/2.034 đối tượng.

Tại hội nghị đã có 9 cơ quan, gồm: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tư pháp, UBND huyện Long Điền, UBND TP Vũng Tàu, Cục Hải quan tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Xuyên Mộc trình bày tham luận đóng góp, từ đó đưa ra ý kiến nhằm sửa đổi, hoàn chỉnh hơn cho pháp lệnh BĐBP, từ đó sớm đưa ra Luật Biên phòng.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh biểu dương những thành tích nổi bật của các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là BĐBP cũng như các cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân qua 20 thi hành pháp lệnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh với chức năng, nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia tiếp tục bám sát các chỉ thị của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ quốc phòng cũng như Bộ tư lệnh BĐBP tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân hiểu rõ chủ chương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, trao tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP. Ảnh: Kim Nhượng

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương nhấn mạnh: “Trong 20 năm thực hiện pháp lệnh BĐBP, BĐBP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã làm tốt công tác chuyên trách trong việc bảo vệ chủ quyền an ninh, biên giới Quốc gia nói chung cũng như trên địa bàn biên giới tỉnh nói riêng, làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân. Pháp lệnh BĐBP ra đời là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng BĐBP chính quy, từng bước hiện đại nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Đông thời lưu ý, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cần tăng cường chỉ đạo và phát huy vai trò nòng cốt của BĐBP tỉnh trong giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển. Xây dựng lực lượng biên phòng chính quy, tinh nhuệ, sãng sàng ứng phó với các tình huống xảy ra trong tình hình mới.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 9 có nhân, đề nghị Bộ quốc phòng tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân. Đề nghị Bộ tư lệnh BĐBP tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện pháp lệnh BĐBP.

Kim Nhượng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ba-ria-vung-tau-tong-ket-20-nam-thi-hanh-phap-lenh-bdbp/