Bà Rịa – Vũng Tàu: Tưng bừng Ngày hội tái chế chất thải năm 2019

Sáng 21/7, tại Quảng trường công viên TP.Bà Rịa, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Ngày hội tái chế chất thải năm 2019 với sự tham gia của hàng nghìn bạn trẻ, cùng đông đảo người dân trên địa bàn.

Đây là năm đầu tiên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức chương trình Ngày hội tái chế chất thải năm 2019, nhằm hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới với các hoạt động tuyên truyền, bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực.

Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu khai mạc ngày hội.

Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu khai mạc ngày hội.

Tại ngày hội được bố trí 24 gian hàng gồm 12 gian hàng đến từ ban tổ và 12 gian hàng bố trí cho các doanh nghiệp và trường học tham gia. Tập trung vào các hoạt động chính như: đổi chất thải lấy quà, triển lãm tranh ảnh tái chế, hướng dẫn làm đồ tái chế, trưng bày công nghệ xanh…

Ngày hội được bố trí gồm 24 gian hàng với các hoạt động chính như đổi chất thải lấy quà, trưng bày công nghệ xanh...

Ngoài ra, Ngày hội còn có các trò chơi giải thưởng về 3T (tiết giảm – tái chế - tái sử dụng chất thải) khi tham gia các trò chơi, đố vui về môi trường.

Mô hình bản đồ Việt Nam được thực hiện thông qua nắp chai và chất thải rắn.

Các em nhỏ thể hiện bảo vệ môi trường thông qua các tranh vẽ.

Ngày hội tái chế chất thải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019 được xem là sự kiện môi trường quan trọng, góp phần làm tốt vai trò cầu nối giữa chính quyền doanh nghiệp và người dân trong công tác bảo vệ môi trường, thúc đẩy tăng trưởng xanh, góp phần thực hiện mục tiêu áp dụng những hành vi bảo vệ môi trường đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày.

Hoàng Hưng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ba-ria-vung-tung-bung-ngay-hoi-tai-che-chat-thai-nam-2019-a442650.html