Bà Sa 'Hương vị tình thân': Nhan sắc thời trẻ gây kinh ngạc vì như nàng thơ, sốc nhất là thi đại học chơi chơi đỗ thủ khoa!

'Bà Sa' thời trẻ vừa xinh đẹp lại còn có năng lực học tập tốt!

NSƯT Thu Hạnh sinh năm 1976 ở Hà Nội. Cô là diễn viên, đạo diễn sân khấu nổi tiếng và từng được khán giả đón nhận nồng nhiệt nhờ nhiều bộ phim đình đám như: Khi đàn chim trở về, Chuyện phố phường,... Hiện tại, nữ nghệ sĩ đảm nhận vai trò Trưởng đoàn Kịch I, Nhà hát Kịch Hà Nội.

Nhân vật bà Sa trong "Hương vị tình thân" do NSƯT Thu Hạnh đảm nhận.

Nhờ vai diễn bà Sa trong bộ phim "Hương vị tình thân" mà tên tuổi của NSƯT Thu Hạnh đang rất được quan tâm. Bà Sa một nhân vật xấu tính, mưu mô, lúc nào cũng bày mưu, bắt ép các con làm theo ý mình để chuộc lợi. Từng ánh mắt, cái bữu môi của bà Sa đều khiến khán giả rùng mình.

Được biết, đây là vai diễn phản diện hiếm hỏi của NSƯT Thu Hạnh. Khác với vẻ ngoài cong cớn trên phim, ngoài đời nữ nghệ sĩ có ngoại hình ưa nhìn, phúc hậu. Thời trẻ cô còn sở hữu gương mặt rạng rỡ, đậm chất nàng thơ! Không chỉ vậy, NSƯT Thu Hạnh cũng từng có học lực tốt và thậm chí còn thi đỗ thủ khoa!

"Bà Sa" của Hương vị tình thân thời trẻ sở hữu nhan sắc không thua kém hot girl nào.

Thi chơi chơi mà đỗ luôn thủ khoa Đại học Sân khấu - Điện ảnh

NSƯT Thu Hạnh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cả bố và mẹ cô đều là diễn viên của nhà hát Chèo Việt Nam. Tuy nhiên, "bà Sa" khi ấy không được bố mẹ khuyến khích theo đuổi nghệ thuật vì cho rằng nghề này vất vả, long đong.

Năm cấp 2, NSƯT Thu Hạnh thi đỗ trường múa nhưng chỉ học được 2 năm thì bố mẹ ép nghỉ để quay về học trường văn hóa bình thường. Được biết, thời niên thiếu, nữ nghệ sĩ từng đi thi Tiếng hát Thiếu nhi thành phố Hà Nội và đoạt giải.

Sau này, bố mẹ của NSƯT Thu Hạnh hướng cô thi vào trường Đại học Ngoại ngữ. Tuy nhiên cả hai vẫn tôn trọng, đồng ý cho con gái thi thêm trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh làm phương án phòng bị. Chỉ thi trường Sân khấu với tâm lý dự phòng nhưng không ngờ "bà Sa" sau đó đỗ luôn vị trí Thủ khoa! Nhận thấy con gái có duyên với nghệ thuật nên bố mẹ nữ nghệ sĩ quyết định cho con gái được theo học ngôi trường yêu thích.

Năm 1998, sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh, "bà Sa" về công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Tính đến nay, nữ nghệ sĩ đã có hơn 20 năm công tác. Năm 2011, NSƯT Thu Hạnh tiếp tục sự nghiệp học hành và đi học thêm ngành đạo diễn.

Theo phapluat.suckhoedoisong.vn

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gioi-tre/nong-tren-mang/ba-sa-huong-vi-tinh-than-nhan-sac-thoi-tre-gay-kinh-ngac-vi-nhu-nang-tho-soc-nhat-la-thi-dai-hoc-choi-choi-do-thu-khoa-393527.html