Bà San Suu Kyi đối mặt với 5 tội danh mới

Một tòa án quân sự tại Myanmar đã xử nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi 5 tội danh liên quan tới tham nhũng, trong đó có việc thuê và mua máy bay trực thăng.

Bà San Suu Kyi đã bị bắt giam kể từ biến cố chính trị tại Myanmar vào tháng 2/2021. Hiện tại, nhà cựu lãnh đạo 76 tuổi đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc của chính quyền quân sự liên quan tới các tội hình sự, tham nhũng và vi phạm luật bí mật nhà nước. Nếu bị kết tội ở tất cả các cáo buộc, bà San Suu Kyi có thể phải đối diện với mức án hơn 100 năm tù.

Aung San Suu Kyi tại Naypyitaw, Myanmar, hồi tháng 3/2016. Ảnh: Reuters.

Aung San Suu Kyi tại Naypyitaw, Myanmar, hồi tháng 3/2016. Ảnh: Reuters.

Theo nguồn tin từ báo chí Myanmar, bà San Suu Kyi vào ngày 14/1 vừa qua đã bị cáo buộc thêm tội danh liên quan tới việc thuê, bảo trì và mua trực thăng. Cựu Tổng thống U Win Myint bị cáo buộc tương tự. Hai cựu lãnh đạo này dự kiến sẽ bị truy tố vì không tuân theo các quy định tài chính gây thất thoát cho nhà nước khi đã thuê và mua trực thăng cho cựu bộ trưởng văn phòng chính phủ Win Myat Aye. Chiếc trực thăng đã được sử dụng từ năm 2019 đến năm 2021 và chỉ được bay có 84 giờ trên tổng số 720 giờ thuê.

Hồi đầu tuần, bà San Suu Kyi cũng bị kết án 3 tội danh liên quan đến nhập khẩu và sở hữu bộ đàm trái phép cũng như vi phạm các quy định về phòng dịch Covid-19. Với 3 tội danh trên, bà San Suu Kyi đã chịu thêm 4 năm tù. Trước đó, người đã từng giành giải Nobel Hòa bình cũng bị kết án 2 năm tù vì tội kích động chống lại quân đội. Bà San Suu Kyi dự kiến vẫn sẽ bị quản thúc tại gia cho tới khi các vụ kiện khác được tiến hành./.

PV/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ba-san-suu-kyi-doi-mat-voi-5-toi-danh-moi-post918590.vov