Ba sĩ quan ngoài ca trực lao vào cứu nạn nhân xả súng ở Mỹ

Đưa học sinh đi học, các sĩ quan là những người đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ việc để cấp cứu nạn nhân, bao gồm nghi phạm xả súng 16 tuổi.

Trong lúc đưa con trai của bạn gái đến trường trung học Saugus vào sáng 14/11, một thám tử đang không trong ca trực nhìn thấy hàng trăm học sinh chạy ra từ khuôn viên trường. Ông dừng lại và hỏi một học sinh chuyện gì đang diễn ra.

Thám tử Daniel Finn được cho hay có người đang xả súng. Ông vội vàng lái xe đến hiện trường, nơi ông không biết rằng có 6 người đã bị bắn, trong đó 2 người nguy kịch, theo CNN.

Ông cùng một sĩ quan khác, cũng đang không trong ca trực, phát hiện 3 trong số 6 nạn nhân vẫn nằm trên mặt đất ở sân trong của trường. Ông Finn nói ông nhìn thấy súng của kẻ xả súng nhưng không biết rằng một trong những người đang được cấp cứu chính là hắn ta.

"Mối quan tâm duy nhất của tôi là bảo vệ hiện trường, chữa trị cho các nạn nhân và cố gắng đảm bảo rằng không có một tay súng khác", ông Finn nói với phóng viên hôm 15/11.

Học sinh được đưa đi khỏi hiện trường trong sự hoảng loạn. Ảnh: AP.

Ông Finn, cựu nhân viên thực thi pháp luật tại trường học, giờ đây làm việc cho Sở Cảnh sát hạt Los Angeles, bảo một nhân viên hành chính chạy đi lấy dụng cụ sơ cứu từ văn phòng nhà trường. Hai người khác, gồm một sĩ quan thứ ba, hỗ trợ cấp cứu nạn nhân cho đến khi xe cứu thương đến.

Cả ba sĩ quan không trong ca trực đều đang đưa học sinh đi học và là những nhân viên thực thi pháp luật đầu tiên có mặt tại hiện trường. Ngoài ông Finn, hai người còn lại là sĩ quan Sean Yanez của Cảnh sát Inglewood và sĩ quan Gus Ramirez của Sở Cảnh sát Los Angeles.

"Dù bạn nhìn nó theo cách nào thì đây cũng là một thảm kịch, nhưng vẫn có ánh sáng cuối đường hầm ở đây: việc 3 sĩ quan phản ứng nhanh đang không trong ca trực đã có mặt và không hề do dự... họ đã lập tức tiến hành cấp cứu", cảnh sát trưởng Alex Villanueva nói.

Ông cho hay các sĩ quan đã nhìn thấy một khẩu súng và nhận định rằng mối đe dọa có thể đã không còn và tập trung vào việc giữ lấy tính mạng của nạn nhân.

Lực lượng chức năng cho hay không lâu trước khi giờ học bắt đầu tại ngôi trường ở thành phố Santa Clarita, miền Nam California, tay súng đã đi vào sân trong, lấy ra từ ba lô khẩu súng cỡ nòng 45 và bắn vào những người đang ở gần hắn ta trước khi tự bắn vào mình với viên đạn cuối cùng.

Hiện chưa lập tức rõ tại sao hắn lại làm vậy và làm trong ngay trong ngày sinh nhật 16 tuổi.

Cha mẹ chờ gặp con của họ sau vụ việc. Ảnh: AP.

Hai nạn nhân, một nữ sinh 15 tuổi và một nam sinh 14 tuổi, chết tại bệnh viện. Nghi phạm xả súng đang được chữa trị trong tình trạng nguy kịch.

"Không có gì thực sự nổi bật (về nghi phạm). Cậu ta không phải người cô đơn. Không phải người ngại giao tiếp xã hội. Từng tham gia các hoạt động học sinh. Một vận động viên của trường", ông Villanueva nói. "Đây là một câu chuyện hoàn toàn bất ngờ và rất sốc đối với những người quen biết cậu ta".

Ba nạn nhân còn sống, bao gồm hai nữ sinh 14 và 15 tuổi, đang hồi phục tốt và dự kiến ra viện trong một, hai ngày tới.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ba-si-quan-ngoai-ca-truc-lao-vao-cuu-nan-nhan-xa-sung-o-my-post1013750.html