Ba tay đua môtô VN tranh tài tại giải châu Á ARRC

Đội đua Honda Racing Vietnam (HRV) do Honda Việt Nam thành lập sau 3 năm chuẩn bị lên đường tham dự giải đua môtô châu Á (ARRC) 2019.

Honda Việt Nam bắt đầu thi đấu tại giải ARRC từ năm 2016 với tư cách đồng hành cùng đội đua Yuzy đến từ Malaysia để thành lập nên đội đua Yuzy Honda Vietnam Racing Team.

Sau 3 năm học hỏi và phát triển trình độ của đội ngũ kĩ thuật viên cũng như khả năng thi đấu của tay đua tại hai hạng mục UB150 và AP250, Honda Việt Nam chính thức cho ra mắt đội đua độc lập Honda Racing Vietnam (HRV) từ giải đấu ARRC (Asia Road Racing Championship) 2019.

Các tay đua tranh tài hệ UB150 (underbone 150 cc) tạị trường đua Sepang, Malaysia. Ảnh: Hostgua.

Các tay đua tranh tài hệ UB150 (underbone 150 cc) tạị trường đua Sepang, Malaysia. Ảnh: Hostgua.

Đây là đội đua độc lập đầu tiên của Honda Việt Nam tham dự giải đua xe quốc tế hàng đầu châu Á, và cũng là đội đua đầu tiên đến từ Việt Nam với 100% kĩ thuật viên và tay đua người Việt.

Để chuẩn bị cho giải đua mang tầm quốc tế, đội đua HRV đã được đầu tư bài bản và nghiêm túc từ yếu tố con người, cách tổ chức và cả kỹ thuật. Sẽ có 3 tay đua Việt Nam tham gia tranh tài tại giải ARRC 2019 gồm Cao Việt Nam, Lê Khánh Lộc và Nguyễn Vũ Thanh.

Trong những năm gần đây, nhiều giải đua xe trong nước đã được tổ chức, góp phần phát triển bộ môn thể thao tốc độ. Ảnh: Toàn Thiện.

Tay đua Cao Việt Nam được biết đến là tay đua số 1 của Việt Nam thi đấu tại giải ARRC. Sau 1 năm thi đấu tại hạng mục UB150, năm 2018 tay đua được đôn lên thi đấu tại hạng mục AP250 và giành được 12 điểm, xếp thứ 24/47 trên BXH cá nhân và giúp đội xếp thứ 11/23 đội đua tham dự nội dung AP250.

Tại mùa giải ARRC 2019, đội đua HRV sẽ tiếp tục đặt kì vọng vào tay đua Cao Việt Nam với những sự trưởng thành từ tư duy chiến thuật đến kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Nguyễn Vũ Thanh cũng là tay đua trẻ đầy tiềm năng của nền đua xe thể thao Việt Nam. Năm 2018 Nguyễn Vũ Thanh được tham dự thi đấu tại thể thức UB150 và thi đấu ấn tượng tại ARRC 2018. Tuy nhiên, những chấn thương khiến tay đua này không thể thi đấu suốt chặng đường còn lại của ARRC 2018.

Lê Khánh Lộc (áo đen) nhiều lần giành chức vô địch tại các giải đua trong nước. Ảnh: Thế Anh.

Lê Khánh Lộc là cái tên còn lại đại diện cho HRV tham dự mùa giải ARRC 2018 từ chặng 3 tại hạng mục UB150. “Khét tiếng” trong giới đua xe phía Nam với thành tích thi đấu ấn tượng, sau 4 chặng thi đấu tại mùa giải ARRC 2018, tay đua Lê Khánh Lộc đã ghi cho mình tổng 8 điểm cùng vị trí cao nhất là thứ 11 tại chặng 4 diễn ra tại Ấn Độ.

Với những sự tiến bộ qua từng chặng đua cũng như trong quá trình đào tạo, Lê Khánh Lộc tiếp tục được đặt kì vọng thi đấu tại giải ARRC 2019, hạng mục UB150.

Mùa giải ARRC 2019 được đánh giá sẽ là một mùa thi đấu đầy thử thách với đội đua HRV. Mục tiêu trước mắt của đội đua Việt Nam tại giải đấu là tham dự đầy đủ tất cả các chặng thi đấu ARRC 2019. Chặng 1 của giải ARRC 2019 sẽ diễn ra vào ngày 8-10/3 tại Malaysia.

Tuấn Khanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ba-tay-dua-moto-vn-tranh-tai-tai-giai-chau-a-arrc-post922516.html