Bà Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ, Trung Quốc lập tức lên tiếng

Ngày 5/4, lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) đã có cuộc gặp lịch sử với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tại bang California.

Nhà lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn phát biểu cùng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tại họp báo chung sau cuộc gặp ngày 5/4 tại Thư viện Ronald Reagan. (Nguồn: Reuters)

Mở đầu cuộc gặp, ông McCarthy đã gọi bà Thái Anh Văn là “người bạn tuyệt vời của nước Mỹ”. Ông nói thêm: "Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tìm ra cách cho người dân Mỹ và Đài Loan hợp tác để thúc đẩy tự do kinh tế, dân chủ, hòa bình và ổn định". Về phần mình, nhà lãnh đạo Đài Loan gửi lời cám ơn tới ông McCarthy và phái đoàn của Mỹ về sự thân thiện.

Đáng chú ý, sau phát biểu nhanh trước báo giới, ông McCarthy và bà Thái Anh Văn đã đi vào phía trong để bắt đầu thảo luận. Lúc này, một chiếc máy bay đã bay qua khu vực diễn ra cuộc gặp, mang theo biểu ngữ: “Một Trung Quốc! Đài Loan là một phần của Trung Quốc”. Song cuộc thảo luận vẫn diễn ra như dự kiến.

Phát biểu tại họp báo chung sau đó, người đứng đầu Đài Loan Thái Anh Văn đã gửi lời cảm ơn Quốc hội Mỹ và khẳng định: “Chúng ta sẽ mạnh hơn khi đoàn kết”.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện nước chủ nhà Kevin McCarthy cho biết, nội dung cuộc thảo luận tập trung vào việc đẩy nhanh các thương vụ mua bán vũ khí với Đài Loan: “Chúng tôi sẽ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan và bảo đảm những thương vụ như vậy sẽ được hoàn tất kịp thời. Bên cạnh đó, chúng tôi cần tăng cường hợp tác kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực thương mại và công nghệ”.

Về phần mình, Nghị sỹ Pete Aguilar của đảng Dân chủ cho biết, ông kỳ vọng sẽ tiếp tục gặp gỡ với lãnh đạo Đài Loan trong tương lai. Còn Nghị sỹ Mike Gallagher của đảng Cộng hòa bày tỏ mong muốn các bên sẽ tìm ra cách thúc đẩy thương vụ bán tên lửa Harpoon cho Đài Loan.

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích cuộc gặp giữa bà Thái Anh Văn và ông Kevin McCarthy, coi đây là “hành vi thông đồng” và khẳng định sẽ “kiên quyết” đưa ra các biện pháp bảo vệ chủ quyền.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng đưa ra tuyên bố mạnh mẽ, nêu rõ: “Chúng tôi kiên quyết phản đối mọi hình thức tương tác chính thức giữa Mỹ và Đài Loan cũng như bất kỳ chuyến thăm nào của lãnh đạo Đài Loan tới Mỹ dưới bất kỳ danh nghĩa nào hoặc bất kỳ lý do gì. Chúng tôi kiên quyết phản đối việc phía Mỹ tiếp xúc với chính quyền Đảng Dân Tiến dưới bất kỳ hình thức nào, vi phạm nguyên tắc ‘Một Trung Quốc’ và các quy định của ba thông cáo chung Trung-Mỹ".

Tuyên bố kêu gọi phía Mỹ tôn trọng cam kết chính trị đối với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan và nhấn mạnh: "Phía Mỹ phải chấm dứt sự can thiệp trắng trợn vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc và chấm dứt tương tác chính thức với Đài Loan. Mỹ cũng nên ngừng nâng cấp các trao đổi thực chất với Đài Loan, đồng thời ngừng làm lu mờ và xói mòn nguyên tắc ‘Một Trung Quốc’.

Cũng theo tuyên bố trên, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ "đứng vững với trách nhiệm và sứ mệnh của mình và luôn cảnh giác cao độ. PLA sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, cũng như hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan".

(theo Reuters)

Minh Vương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ba-thai-anh-van-gap-chu-tich-ha-vien-my-trung-quoc-lap-tuc-len-tieng-222441.html