Ba thầy thuốc hết mình vì người bệnh

Từ phong trào thi đua 'Lao động giỏi, lao động sáng tạo' trong ngành y tế Hải Dương đã xuất hiện những tấm gương thầy thuốc điển hình được đồng nghiệp và người dân trân trọng.

Gương mẫu, nhiệt tình

Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ Hà Quang Tạo thăm khám bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Tim mạch

Luôn cởi mở, gần gũi với đồng nghiệp, ân cần với bệnh nhân, Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, bác sĩ Hà Quang Tạo, Giám đốc Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) được lãnh đạo, đồng nghiệp và nhiều bệnh nhân tin yêu. Tiến sĩ Lê Quang Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đánh giá anh Tạo là một trong những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Anh luôn xung kích đi đầu trong phong trào vận động cán bộ, đảng viên thực hiện tốt quy định của bệnh viện và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với nỗ lực của bản thân và sự đoàn kết của tập thể trung tâm đơn vị đã thực hiện được nhiều kỹ thuật cao thành kỹ thuật thường quy như: siêu âm tim, mạch máu, chụp cắt lớp mạch vành và gần đây thực hiện các kỹ thuật khó trong can thiệp tim mạch…

Với Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ Hà Quang Tạo, phần thưởng quý giá và đáng trân trọng nhất của cá nhân anh là đem lại sức khỏe và niềm tin cho bệnh nhân.

Miệng nói tay làm

Bác sĩ chuyên khoa II Hà Thị Thu Luyến kiếm tra sức khỏe mẹ con sản phụ sau sinh

Là một trong số hiếm cán bộ nữ trong ngành y tế đi theo ngành ngoại - sản, bác sĩ chuyên khoa II Hà Thị Thu Luyến, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang đã có bề dày trong phẫu thuật ngoại chuyên ngành sản. Bác sĩ Luyến được bệnh nhân và đồng nghiệp tin yêu, quý trọng bởi năng lực và đức độ của một lương y có tâm với nghề.
Gần 20 năm công tác, trải qua nhiều vị trí khác nhau, ở cương vị nào, bác sĩ Luyến cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với cương vị Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn khối ngoại sản, bác sĩ Luyến miệng nói, tay làm và sát cánh cùng các đồng nghiệp thực hiện nhiều kỹ thuật phẫu thuật mới. Tỷ lệ các trường hợp phẫu thuật lấy thai, sinh thường được thực hiện đầy đủ cắt rốn chậm, da kề da, bú sớm trong 1 giờ đầu sau sinh tại trung tâm đạt trên 70%. Trung tâm Y tế Ninh Giang được thụ hưởng dự án NORRED, bác sĩ Luyến đã phối hợp với bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hải Dương áp dụng một số kỹ thuật mới như phẫu thuật cắt tử cung toàn phần qua nội soi và mổ mở, mổ cắt tử cung hoàn toàn đường âm đạo… Đây là những kỹ thuật đại phẫu thường chỉ thực hiện tại các bệnh viện chuyên khoa tuyến trên.

Ở mảng đoàn thể, với cương vị là Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang, bác sĩ Luyến được Công đoàn ngành y tế đánh giá cao về việc phối hợp với cơ quan tổ chức tốt các phong trào thi đua. Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang là điểm sáng của Công đoàn ngành y tế.

Chia sẻ kinh nghiệm để thành công trong các lĩnh vực và trọng trách được giao, bác sĩ Luyến cho hay: “Trong công việc, phải luôn có ý thức học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, từ thực tiễn công tác, tích cực học tập, nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật mới nhằm phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn...”.

Không ngại khó, khổ

Điều dưỡng Đặng Văn Hậu hướng dẫn bệnh nhân bị chấn thương tay phục hồi sau điều trị

Nhắc tới điều dưỡng Đặng Văn Hậu, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ, đồng nghiệp và nhiều bệnh nhân đều ngợi khen và quý mến.
Khi dịch Covid-19 xảy ra, anh Hậu là một trong những cán bộ đầu tiên xung phong tham gia trực chốt, điểm cách ly. Tháng 2.2021, khi dịch Covid-19 ở giai đoạn khốc liệt nhất, nhiều bệnh nhân mắc, anh Hậu xung phong và nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương để chăm sóc bệnh nhân. Từ tháng 7-10.2021, anh Hậu tiếp tục xung phong đi hỗ trợ công tác chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chống dịch tại TP Hồ Chí Minh, anh Hậu nhận nhiệm vụ tại khu thu dung và điều trị bệnh nhân Covid-19 tại huyện Tứ Kỳ…

Không chỉ chăm sóc tận tình người bệnh tại cơ sở y tế, anh Hậu còn là tuyên truyền viên phòng chống bệnh tật cho người dân. Anh đã nhiều lần tham gia sơ cấp cứu người bị tai nạn trên đường được người dân cảm phục và quý mến.

Anh Hậu cũng là tấm gương sáng về phong trào hiến máu cứu người bệnh. Anh đã nhiều lần hiến máu cho bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Sự nhiệt tình, tích cực của điều dưỡng Đặng Văn Hậu đã trở thành động lực, lan tỏa ý nghĩa nhân đạo, giá trị nhân văn cao đẹp trong phong trào người tốt, việc tốt tại Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ.

Đây là 3 trong số rất nhiều các cá nhân thầy thuốc điển hình của toàn ngành y tế. Những tấm gương sáng của các thầy thuốc là những bông hoa rực rỡ trong vườn hoa đẹp ngành y tế tỉnh Hải Dương.

ĐỨC THÀNH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/y-te---suc-khoe/ba-thay-thuoc-het-minh-vi-nguoi-benh-227778