Bá Thước nỗ lực thoát nghèo vào năm 2025

Là một trong 6 huyện nghèo của tỉnh và 62 huyện nghèo của cả nước, song nhờ sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh, chính quyền các cấp và sự nỗ lực vươn lên của người dân, huyện Bá Thước đang từng bước vươn lên thoát nghèo, phấn đấu đến năm 2025 ra khỏi danh sách huyện nghèo và trở thành huyện khá trong khu vực miền núi của tỉnh.

Gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn huyện Bá Thước.

Nhằm tạo bước đột phá trong công tác giảm nghèo, huyện Bá Thước đã tuyên truyền, vận động người dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương, triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất đến người dân. Từ năm 2015 đến nay đã có hàng nghìn hộ gia đình là người dân tộc thiểu số trên địa bàn được hỗ trợ vay vốn để mua cây giống, phân bón, xây dựng các mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống người dân. Từ kết quả đầu tư thực địa và chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, các hộ gia đình nghèo, là người dân tộc thiểu số đã xây dựng thành công hàng chục mô hình giảm nghèo, như: mô hình nuôi bò sinh sản tại các xã Điền Quang, Ái Thượng; mô hình trồng rau an toàn tại các xã Điền Lư, Thành Lâm, Lũng Cao; mô hình trồng rừng, kết hợp chăn nuôi tại các xã Thành Sơn, Cổ Lũng, Thiết Ống. Các mô hình này đã và đang được nhân rộng trong cộng đồng, theo hướng nông dân tự đầu tư, Nhà nước hỗ trợ kỹ thuật, mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương.

Đặc biệt, xác định phát triển du lịch cộng đồng là đòn bẩy không chỉ giúp người dân từng bước xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, huyện đã kêu gọi một số công ty đầu tư vào các loại hình dịch vụ du lịch tại bản Hiêu, bản Đôn, bản Kho Mường... Bên cạnh đó, huyện còn tăng cường công tác quảng bá du lịch cộng đồng, khôi phục các loại hình văn hóa truyền thống, các sản phẩm đặc trưng, quản lý, bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể, các di tích đã được xếp hạng, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng điểm thu gom và xử lý rác thải, nước thải tại các điểm du lịch cộng đồng... Nhờ những động thái tích cực từ chính quyền và người dân địa phương, huyện Bá Thước đã có trên 60 cơ sở lưu trú cộng đồng theo hình thức homestay. Ngoài ra, còn có hơn 100 hộ được hưởng lợi gián tiếp từ việc tham gia chăn nuôi, trồng rau sạch, dệt thổ cẩm và các dịch vụ khác... cung cấp cho các nhà hàng, phục vụ khách du lịch.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác xóa đói, giảm nghèo của huyện đã đạt được kết quả khả quan. Theo kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 23,86%, cận nghèo 30,28%; thu nhập bình quân đầu người tăng lên 30 triệu đồng/năm. Đặc biệt, huyện đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ ra khỏi danh sách 62 huyện nghèo của cả nước.

Ông Lê Phú Hiền, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Xác định công tác giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước và cũng là nhiệm vụ quan trọng, nhất quán xuyên suốt trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển tại địa phương. Do đó, cấp ủy, chính quyền huyện Bá Thước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chế độ, chính sách. Qua đó, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống của các đối tượng yếu thế, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Mục tiêu giảm nghèo được đưa vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và lồng ghép với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phấn đấu cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 9,82%; giảm bình quân giai đoạn 4,91%. Tỷ lệ hộ cận nghèo toàn huyện giảm còn 10,18%; giảm bình quân giai đoạn 7,2%.

Một góc Pù Luông.

Để hoàn thành mục tiêu trên, thời gian tới, huyện tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo từ hỗ trợ của Trung ương, tỉnh và địa phương. Trong đó, chú trọng khảo sát, giải quyết vay vốn tín dụng chính sách cho hộ nghèo đầu tư làm ăn, phát triển kinh tế gia đình; tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến khích hộ nghèo vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào chính sách của Nhà nước. Đặc biệt, chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp Điền Trung, từ đó thu hút các cơ sở sản xuất, kinh doanh vào địa bàn, góp phần tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Đồng thời, phát huy những giá trị độc đáo về văn hóa, lịch sử, khí hậu, nhất là Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, khu Son - Bá - Mười, cùng với các di tích, danh thắng khác trong vùng để quảng bá, huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện để thúc đẩy chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn. Nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa - xã hội đi đôi với đẩy mạnh xã hội hóa các mặt hoạt động; làm tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số để nâng cao mặt bằng dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, làm nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành Chương trình giảm nghèo ở các xã trong giai đoạn 2021-2025, thực hiện các cơ chế chính sách cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng cho các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn tăng cường vai trò tham gia của các đoàn thể chính trị - xã hội. Bằng các biện pháp và hình thức tuyên truyền để từ đó hạn chế tư tưởng trông chờ ỷ lại, mong muốn thuộc diện hộ nghèo để thụ hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước. Phân loại các nhóm đối tượng để có các chính sách cụ thể. Tăng dần các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, có chính sách đối với các hộ thoát nghèo để mua phương tiện, cây trồng, con giống phát triển sản xuất nhằm khuyến khích họ vươn lên thoát nghèo bền vững - ông Hiền cho biết thêm.

Bài và ảnh: Trần Hằng

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/ba-thuoc-no-luc-thoat-ngheo-vao-nam-2025/178922.htm