Ba tỉnh liên kết xóa… 'cát tặc' trên sông Đồng Nai

Ngày 26.5, ba địa phương gồm Bình Phước, Lâm Đồng và Đồng Nai đã cùng 'ngồi lại' hợp lực liên kết xóa sổ hoạt động khai thác cát trái phép trên thượng nguồn sông Đồng Nai chảy qua 3 địa phương.

 Hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai. Ảnh: N.H

Hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai. Ảnh: N.H

Động thái này diễn ra tại cuộc họp mới đây tại tỉnh Lâm Đồng, giữa lãnh đạo của 3 tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng và Đồng Nai, về công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khai thác cát ở thượng nguồn sông Đồng Nai.

Tại cuộc họp, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thu hồi, chấm dứt hiệu lực của 13 giấy phép khai thác cát. Tuy nhiên, tỉnh Đồng Nai vẫn còn 2 đơn vị khai thác cát do giấy phép còn trong hạn, là Cty CP Công trình giao thông Đồng Nai và Hợp tác xã Công nghiệp Phú Xuân.

Bình Phước đã chấm dứt việc khai thác cát đối với Cty TNHH Sản xuất - thương mại và Dịch vụ Trường Phát trên sông Đồng Nai. Chỉ cấp phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng cho Cty TNHH MTV cao su Bình Phước, trên 3 khu vực với chiều dài 14km.

Thượng tá Ngô Thanh Hoa - Trưởng tham mưu Công an tỉnh Bình Phước - cho biết: “Lợi dụng đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh, một số đối tượng đã tự ý đóng tàu để khai thác cát trái phép. Một số doanh nghiệp khai thác có giấy phép thì khai thác vượt công suất, ngoài vùng cho phép ... Điều này khiến sạt lở bờ sông”.

Lãnh đạo của 3 tỉnh cũng nêu ra những hạn chế, tồn tại trong việc cấp phép, tổ chức khai thác cát tại sông Đồng Nai; tình trạng khai thác vẫn diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về khoáng sản ở địa phương…

Các tổ chức, cá nhân còn vi phạm về thời gian, vị trí được cấp phép; không công khai phương tiện, nhiều lúc tập trung tham gia hoạt động khai thác cát trái phép tại những đoạn sông giáp ranh giữa xã Phước Cát 2 (Lâm Đồng) và xã Đăng Hà (Bình Phước)...

Thời gian qua, Cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đã tịch thu 11 tàu khai thác cát trái phép, xử lý 15 đối tượng vi phạm, phạt hành chính 328 triệu đồng... Nhưng nạn "cát tặc" vẫn chưa chấm dứt.

Không chỉ nạn “cát tặc” hoành hành mà các doanh nghiệp được phép khai thác còn lập bãi tập kết cát dọc tuyến đường Sao Bọng - Đăng Hà, đoạn từ thôn 5, xã Thống Nhất đến thôn 6, xã Đăng Hà. Theo thống kê của ngành chức năng, trên đoạn đường chưa đầy 2km có 28 điểm tập kết cát và các bãi đều đang hoạt động rầm rộ, xe vào ra liên tục để vận chuyển cát đi các nơi tiêu thụ.

Lãnh đạo 3 địa phương thống nhất thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, nhằm tăng cường kiểm tra. Nếu doanh nghiệp khai thác cát, sỏi trên sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh 3 tỉnh vi phạm thì thu hồi giấy phép hoạt động. Công bố những đoạn sông cấm khai thác trên các phương tiện truyền thông, tại UBND xã nơi xảy ra vấn nạn “cát tặc” để người dân tham gia giám sát việc tổ chức khai thác cát... Đồng thời, xây dựng cơ chế phối hợp để mạnh tay xử lý vấn nạn “cát tặc” lộng hành trên dòng sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh 3 tỉnh.

ĐÔNG ANH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ba-tinh-lien-ket-xoa-cat-tac-tren-song-dong-nai-735609.ldo