Bà Trần Thị Diệu Thúy được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ TP HCM

Hội nghị Ban chấp hành (BCH) LĐLĐ TP HCM lần thứ 24, khóa X đã diễn ra vào chiều ngày 4-4. Hội nghị có sự tham gia của ông Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; bà Võ Thị Dung, Phó bí thư Thành ủy TP HCM; bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Tại hội nghị, tập thể BCH đã bầu bổ sung bà Trần Thị Diệu Thúy (Bí thư Quận ủy Gò Vấp) vào BCH, Ban Thường vụ (BTV) LĐLĐ TP HCM. Bà Thúy cũng được tập thể tín nhiệm bầu làm Chủ tịch LĐLĐ TP.

Bà Trần Thị Diệu Thúy (ngụ tại phường 12, quận Tân Bình, TP HCM) sinh ngày 8-3-1977. Bà là cử nhân kinh tế, cử nhân Xây dựng Đảng - chính quyền nhà nước, thạc sĩ Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Bà Diệu Thúy được kết nạp Đảng vào ngày 9-11-2003.

Trong hơn 20 năm công tác, bà Thúy đã trải qua nhiều vai trò, vị trí công tác khác nhau. Cụ thể là từ tháng 10-1997 đến tháng 3-2003, bà là cộng tác viên, cán bộ Quận đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Quận đoàn Tân Bình phụ trách công tác tổ chức. Từ năm 2003 đến tháng 6-2007, bà công tác tại Quận đoàn Tân Phú qua các nhiệm vụ Phó bí thư, bí thư Quận đoàn Tân Phú, UV BCH Đảng bộ quận Tân Phú, UV BCH Thành đoàn TP khóa VII. Từ tháng 6-2007 đến tháng 12-2013 bà Thúy công tác tại Thành đoàn TP HCM qua các nhiệm vụ ủy viên BCH, Phó ban Công nhân lao động; Phó bí thư Thành đoàn; ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Từ tháng 12-2013 đến tháng 6-2015, bà là Phó Bí thư, bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp, Phó bí thư Thường trực Quận ủy Gò Vấp, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng - Đoàn thể quận Gò Vấp. Tháng 6-2015 đến tháng 7-2016, bà là Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Bí thư Đảng ủy Quân sự Gò Vấp. Từ 7-2016 đến nay: Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng ủy Quân sự Gò Vấp.

Ông Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và bà Võ Thị Dung, Phó bí thư Thành ủy TP HCM chúc mừng bà Trần Thị Diệu Thúy (giữa) nhận nhiệm vụ mới

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới, bà Trần Thị Diệu Thúy, bày tỏ: "Tôi rất xúc động khi được tập thể tin tưởng bầu BCH, BTV và giao trọng trách làm chủ tịch LĐLĐ TP HCM. Trong suốt quá trình công tác của mình, tôi đã luôn là một đoàn viên Công đoàn (CĐ) tốt và giờ đây, khi được bầu làm cán bộ CĐ, là chủ tịch LĐLĐ TP, tôi sẽ cố gắng trở thành một cán bộ CĐ tốt, cố gắng phấn đấu để phát huy được truyền thống tốt đẹp của tổ chức CĐ TP, đồng thời tích cực tham gia vào công tác xây dựng tổ chức CĐ Việt Nam ngày càng vững mạnh sao cho xứng đáng với sự tín nhiệm của các anh chị em cán bộ CĐ hôm nay".

Hội nghị đã thống nhất cho thôi nhiệm vụ BCH với 4 thành viên gồm: bà Trần Kim Yến, ông Nguyễn Hữu Long, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, bà Nguyễn Thị Ngọc Đức vì lý do điều chuyển công tác.

Tin-ảnh: T.Nga

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/ba-tran-thi-dieu-thuy-duoc-bau-lam-chu-tich-ldld-tp-hcm-20180404153919418.htm