Ba tuyển thủ U23 Việt Nam ở CLB Hà Nội lên đá tại V.League

Sau chức vô địch U23 Đông Nam Á, ba cầu thủ trẻ Nguyễn Văn Tùng, Vũ Tiến Long và Ngô Đức Hoàng được CLB Hà Nội đôn lên đội một và dự V.League 2022.

 Chiều 9/3, CLB Hà Nội có buổi tập mở trước vòng 4 V.League. Đội bóng thủ đô bắt đầu buổi tập bằng lễ trao thưởng cho 7 tuyển thủ U23 Việt Nam vừa vô địch Đông Nam Á vừa qua. Mỗi người nhận 30 triệu đồng.

Chiều 9/3, CLB Hà Nội có buổi tập mở trước vòng 4 V.League. Đội bóng thủ đô bắt đầu buổi tập bằng lễ trao thưởng cho 7 tuyển thủ U23 Việt Nam vừa vô địch Đông Nam Á vừa qua. Mỗi người nhận 30 triệu đồng.

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang động viên toàn đội trước trận mở màn V.League. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, CLB Hà Nội chưa đá trận nào sau 3 vòng. Bây giờ họ mới có đủ người và sẽ bắt đầu mùa giải bằng trận gặp CLB TP.HCM vào ngày 12/3.

Sau giải U23 Đông Nam Á, đại diện thủ đô cũng đôn thêm 3 cầu thủ trẻ U23 Việt Nam lên đội một, để dự V.League mùa này. Một trong số đó là hậu vệ Vũ Tiến Long, mang áo số 27.

Người thứ hai là Ngô Đức Hoàng (phải), mang áo số 29. Hiện chỉ Tiến Long và Đức Hoàng đủ thể lực để tập luyện.

Nguyễn Văn Tùng (phải, số áo 89) là người cuối cùng đồng thời là cái tên đáng chú ý nhất. Anh từng được “Phù thủy trắng” Philippe Troussier đánh giá rất cao khi ông còn làm việc tại U19 Việt Nam. Tuy nhiên, Văn Tùng gặp vấn đề nhỏ về thể lực nên chưa bắt đầu tập luyện lại.

Sáng 9/3, thủ thành Bùi Tấn Trường (phải) và Nguyễn Văn Công (trái) có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Điều đó đồng nghĩa đội bóng thủ đô đã đủ người tham dự V.League.

Tuy nhiên, CLB Hà Nội vẫn vắng một vài cái tên, trong đấy có Quả bóng vàng 2019 Đỗ Hùng Dũng vì chưa khỏi Covid-19. Còn Nguyễn Quang Hải bị đau nhẹ và nhiều khả năng trở lại từ ngày mai (10/3).

Mùa này, đội bóng thủ đô bổ sung lực lượng rầm rộ cả từ hoạt động chuyển nhượng lẫn các tuyến trẻ. Họ đang sở hữu bộ đôi tiền đạo chất lượng gồm Nguyễn Văn Quyết (trên) và Phạm Tuấn Hải (dưới). Hai trận gần đây của tuyển Việt Nam, Tuấn Hải đều chơi ấn tượng.

Nguyễn Hai Long (nhỏ) rời đội Quảng Ninh để gia nhập CLB thủ đô. Anh sớm tỏa sáng từ V.League 2020 và đang là ngôi sao tại U23 Việt Nam, hy vọng của HLV Park Hang-seo ở SEA Games 31 tới.

Ngoại binh Josip Ivancic (phải) mang áo số 22. Cầu thủ sinh năm 1991, cao 1,93 m này từng ghi bàn tại Champions League và Europa League khi còn chơi bóng ở châu Âu.

Song song với đó, CLB thủ đô vẫn còn những cựu binh chất lượng, như Phạm Thành Lương. Ở tuổi 34, Lương “Dị” vẫn cực kỳ nguy hiểm mỗi khi vào sân từ ghế dự bị.

Hai năm liên tiếp không thể vô địch V.League là kết quả không thể chấp nhận với một CLB hùng mạnh như Hà Nội. Họ thậm chí không được dự các giải châu Á mùa này. Đó là lý do khiến đội bóng đưa về hàng loạt hảo thủ trong năm nay.

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang (trái) trao đổi với HLV Chun Jae-ho (giữa) trước buổi tập. Mục tiêu của đội Hà Nội năm nay là lấy lại vị trí số một V.League trước khi trở lại châu Á vào mùa tới. Trước đó, ông Quang đùa với tân binh Vũ Minh Tuấn rằng anh đã vô địch V.League cùng CLB Viettel rồi thì về đây phải vô địch tiếp cùng đội Hà Nội.

Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Thái Lan Trần Bảo Toàn ghi bàn duy nhất, giúp U23 Việt Nam hạ Thái Lan ở trận chung kết U23 Đông Nam Á diễn ra vào tối 26/2 (giờ Hà Nội).

Minh Chiến - Ngọc Lê

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ba-tuyen-thu-u23-viet-nam-o-clb-ha-noi-len-da-tai-vleague-post1301380.html