Ba vùng động lực kích hoạt phát triển du lịch Tiền Giang

Ngoài kêu gọi đầu tư, đẩy mạnh phát triển về du lịch, tỉnh Tiền Giang đã phân chia địa phương làm ba vùng kinh tế để tạo động lực lan tỏa lĩnh vực này, theo ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Quảng trường tỉnh Tiền Giang, nơi diễn ra Lễ hội Văn hóa Thể thao và Du lịch Tiền Giang năm 2019. Ảnh: Trung Chánh

Phát biểu khai mạc Lễ hội Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang năm 2019 diễn ra tại địa phương này vào tối hôm qua, 11-1, ông Hưởng cho biết để phát huy tiềm năng, lợi thế thông qua tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch, tỉnh Tiền Giang đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó, có phân ra thành các vùng kinh tế.

Theo đó, với vùng kinh tế đô thị phía Tây, các năm qua tỉnh đã chọn huyện Cái Bè làm “động lực” khởi phát với Lễ hội làng cổ Đồng Hòa Hiệp. “Nâng dần quy mô sau mỗi lần tổ chức, từ đó, lễ hội sẽ tạo sự lan tỏa về hướng huyện Cai Lậy qua cù lao Tân Phong”, ông cho biết.

Trong khi đó, vùng kinh tế đô thị trung tâm sẽ củng cố và nâng chất du lịch cù lao Thới Sơn (Mỹ Tho), kết hợp với hoạt động tổ chức, xây dựng phố đi bộ dọc sông Tiền, khu ẩm thực chợ đêm. “Cùng với đó, sẽ nâng chất công viên Tết Mậu Thân để gắn với hoạt động quảng trường (quảng trường tỉnh Tiền Giang) dần dần hình thành khu vui chơi phức hợp đa dạng”, ông cho biết.

Còn ở vùng kinh tế phía Đông, vị chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết sẽ bắt đầu từ phát triển công nghiệp, bất động sản và thương mại. “Từ đó, phát triển du lịch biển Tân Thành (Gò Công) gắn với di tích văn hóa tại thị xã Gò Công và Cồn Ngang của huyện Tân Phú Đông cũng như mở rộng chỉnh trang di tích đền thờ Trương Định... sẽ tạo thành trung tâm lễ hội kinh tế đô thị của vùng phía Đông”, ông cho biết.

Theo ông Hưởng, việc liên kết phát triển du lịch 3 vùng kinh tế như nêu trên cùng với tổ chức các sự kiện, lễ hội… sẽ tạo được hiệu ứng tốt để thu hút khách du lịch, tạo chuyển biến mạnh mẽ đối với ngành du lịch Tiền Giang.

Ông Hưởng cho biết sau lễ hội được khai mạc tối đêm qua, địa phương sẽ tiếp tục duy trì và luân phiên tổ chức các hoạt động văn hóa, triển lãm, hội chợ ở cả 3 vùng. "Từ những sự kiện như vậy, chúng tôi tin rằng sẽ tạo được hiệu ứng kích hoạt phát triển du lịch', ông nói.

Được biết, trong năm 2018, ngành du lịch Tiền Giang đã đón khoảng 2 triệu khách, trong đó, có trên 800.000 lượt khách quốc tế; doanh thu từ các doanh nghiệp du lịch đạt gần 1.000 tỉ đồng, tăng 26% so với năm trước đó, đóng góp quan trọng vào GRDP của địa phương và góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển.

Trung Chánh

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/284101/ba-vung-dong-luc-kich-hoat-phat-trien-du-lich-tien-giang.html